EU bắt đầu cắt giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt từ hôm nay

Thứ ba, 09/08/2022 07:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Liên minh châu Âu (EU) sẽ chính thức áp dụng kế hoạch cắt giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt trong toàn khối để đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng từ hôm nay (9/8).

Kế hoạch nói trên của EU đã được 27 quốc gia thành viên khối này nhất trí cách đây 2 tuần và đã chính thức được công bố hôm thứ Hai (8/8), theo đó các quy định sẽ có hiệu lực từ hôm nay.

eu bat dau cat giam 15 luong tieu thu khi dot tu hom nay hinh 1

Châu Âu từng phụ thuộc vào Nga cho hơn 1/3 lượng khí đốt của mình. Ảnh: AFP

eu bat dau cat giam 15 luong tieu thu khi dot tu hom nay hinh 2

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã liên tục cắt giảm lượng khí đốt sang EU gần đây.

eu bat dau cat giam 15 luong tieu thu khi dot tu hom nay hinh 3

Do thiếu hụt khí đốt, châu Âu sẽ phải sử dụng nhiều điện năng cho việc sưởi ấm hơn trong thời gian tới.

"Xét đến mối nguy hiểm sắp xảy ra đối với an ninh của nguồn cung cấp khí đốt do cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, quy định này sẽ có hiệu lực như một sự việc cấp bách", tuyên bố cho biết.

Mục đích cắt giảm là để EU có thể tăng cường dự trữ khí đốt cho một mùa đông có thể sẽ rất khó khăn tới đây. Các hộ gia đình và doanh nghiệp châu Âu đang phải chịu mức giá năng lượng tăng vọt sau sự cắt giảm lượng khí đốt của Nga mà một số quốc gia thành viên phụ thuộc vào.

Quy định cho biết, các nước EU "sẽ nỗ lực hết sức" để cắt giảm "ít nhất 15%" lượng tiêu thụ khí đốt trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm nay đến tháng 3 năm sau, dựa trên mức độ sử dụng trung bình trong 5 năm trước đó.

Tuy nhiên, EU sẽ có những miễn trừ cho một số quốc gia nhất định, chỉ khuyến khích "tự nguyện giảm nhu cầu". Đây là những quốc gia không được kết nối hoàn toàn với lưới điện châu Âu hoặc không có đường ống dẫn khí đốt kết nối với các khu vực khác của EU. Hungary, nước phụ thuộc vào khí đốt trực tiếp từ Nga, là một trong số này.

Đức, cường quốc kinh tế của EU, chiếm thị phần chính trong số 40% lượng khí đốt mà EU nhập khẩu từ Nga vào năm ngoái.

Theo tuyên bố, nếu nhận thấy tình trạng "thiếu hụt nguồn cung cấp khí đốt trầm trọng", Ủy ban châu Âu có thể yêu cầu các nước EU tuyên bố cảnh báo đối với khối. Điều đó sẽ khiến việc cắt giảm khí đốt trở nên ràng buộc và hạn chế các trường hợp ngoại lệ.

EU thực ra không đưa khí đốt của Nga vào lệnh trừng phạt của họ, song thay vào đó chính Nga đã chủ động cắt giảm mạnh nguồn cung loại nhiên liệu quan trọng để sưởi ấm vào mùa đông này như một hành động đáp trả. Hiện, lượng khi đốt mà Nga cung cấp sang EU chỉ bằng khoảng 20% so với trước đây.

Hoàng Anh (theo AFP, AP, CNA)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h