Nắng nóng do biến đổi khí hậu đe dọa tương lai ngành du lịch Úc
(CLO) Sự nóng lên toàn cầu đang đặt ra những câu hỏi lớn cho tương lai của ngành du lịch và cách xử lý các điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Úc.
Theo dõi báo trên:
Sau khi Đức và Pháp công bố trục xuất khoảng 75 nhà ngoại giao Nga vào thứ Hai (4/4), các quốc gia bao gồm Ý, Tây Ban Nha, Đan Mạch và Slovenia đã cũng có động thái tương tự.
Việc trục xuất được đưa ra vì các cáo buộc làm gián điệp hoặc "lý do an ninh quốc gia", diễn ra sau khi quốc tế lên án vụ việc ở thị trấn Bucha gần Kiev, nơi hàng chục thi thể được phát hiện sau khi quân đội Nga rút đi.
Nga bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng lực lượng của họ phải chịu trách nhiệm, cho rằng những hình ảnh được tung ra là giả hoặc những cái chết xảy ra sau khi họ rút lui.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Ba (5/4) rằng: “Việc thu hẹp các cơ hội giao tiếp ngoại giao trong một môi trường khủng hoảng là một bước đi sẽ làm phức tạp thêm hoạt động giao tiếp của chúng ta”.
Việc trục xuất diễn ra khi EU thảo luận về vòng trừng phạt thứ năm đối với Nga. Ý thông báo họ đã yêu cầu 30 nhà ngoại giao Nga về nước vì lý do "an ninh quốc gia", như một phần của hành động phối hợp với các đồng minh EU và Mỹ.
Chính phủ Slovenia cho biết 33 nhà ngoại giao Nga đang bị trục xuất và Đại sứ Nga tại nước này bị triệu tập. Estonia, quốc gia có đường biên giới với Nga, cho biết họ đang trục xuất 14 nhân viên lãnh sự Nga, trong đó có 7 nhân viên có tư cách ngoại giao, đồng thời đóng cửa tổng lãnh sự quán và văn phòng lãnh sự của Nga.
Chính phủ Tây Ban Nha cho biết họ sẽ trục xuất ngay lập tức khoảng 25 nhà ngoại giao và nhân viên đại sứ quán Nga. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Albares cho biết đại sứ Nga tại Tây Ban Nha sẽ tiếp tục ở lại, "bởi vì chúng tôi không mất hy vọng rằng cuộc chiến sẽ kết thúc".
Ngoại trưởng Thụy Điển, Ann Linde, nói với các phóng viên rằng họ đã trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga "tiến hành các hoạt động tình báo bất hợp pháp ở Thụy Điển".
Trước đó vào hôm thứ Hai (3/6), Pháp đã trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga, trong khi đó các quan chức Đức cho biết Berlin đã trục xuất 40 nhà ngoại giao, còn Lithuania trục xuất đại sứ Nga.
Mai Anh (theo AP)
(CLO) Sự nóng lên toàn cầu đang đặt ra những câu hỏi lớn cho tương lai của ngành du lịch và cách xử lý các điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Úc.
(CLO) Philippines đang phải đối mặt với mùa hè nóng bức gay gắt cùng với hiện tượng El Nino khiến nhiệt độ tăng cao kỷ lục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả việc học tập của học sinh.
(CLO) Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đã tìm thấy thi thể một người di cư và đang tìm kiếm ít nhất 4 người khác mất tích sau khi tàu của họ chìm ngoài khơi đảo Samos vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Ngày 28/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết chỉ có Mỹ mới có thể ngăn chặn Israel tấn công thành phố biên giới Rafah ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công dự kiến trong vài ngày tới có thể buộc phần lớn người dân Palestine phải chạy trốn khỏi vùng đất này.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).