Facebook đổi tên vẫn không đủ để níu chân nhân viên xuất sắc

Thứ sáu, 29/10/2021 11:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giám đốc Facebook Mark Zuckerberg hôm thứ Năm (28/10) đã thông báo rằng tên của công ty mẹ sẽ được đổi thành “Meta” để đại diện cho một tương lai trong đó mạng xã hội đang gặp khó khăn chỉ là một phần.

Facebook sẽ đổi tên công ty thành Meta, Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg xác nhận hôm thứ Năm (28/10), phản ánh sự tập trung ngày càng tăng của công ty vào việc xây dựng một thế giới ảo, được gọi là metaverse. Nhưng việc đổi thương hiệu dường như không giúp ích cho nỗ lực giữ chân nhân viên và thu hút những người mới của công ty này.

Giáo sư kinh doanh Brooks Holtom của Đại học Georgetown cho biết: “Tôi nghi ngờ điều này sẽ bảo vệ thương hiệu nhà tuyển dụng của Facebook".

facebook doi ten van khong du de niu chan nhan vien xuat sac hinh 1

Facebook đổi tên có thể khiến mất nhiều nhân viên. Ảnh: CNBC

Holtom nói với CNBC: “Với việc Facebook phải đối mặt với rất nhiều sai lầm và những lời chỉ trích của công chúng làm hoen ố thương hiệu, những người trong cuộc sẽ không bị mất cảnh giác bởi việc đổi mới thương hiệu này".

Rất nhiều tranh cãi về tầm ảnh hưởng của Zuckerberg với Facebook đã diễn ra sôi nổi trong những tuần gần đây, nhất là vấn đề xử lý thông tin sai lệch và ngôn từ kích động thù địch, cũng như khả năng gây hại cho thanh thiếu niên và trẻ em. Cựu nhân viên của Facebook phát hành các tài liệu nội bộ cho báo chí cho thấy công ty nhận thức được các sản phẩm và dịch vụ của mình có thể gây hại nhưng không có hành động nào xử lý chúng.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai (25/10), Zuckerberg đã phủ nhận những tuyên bố về các tài liệu, nói rằng họ “vẽ ra một bức tranh sai lệch về công ty của chúng tôi”.

Holtom nói: “Facebook có những người tài năng và các đối thủ cạnh tranh trên thị trường đang tìm kiếm tài năng đó. ... Đó là thời kỳ bấp bênh đối với Facebook từ góc độ nhân tài".

Xếp hạng của Facebook với tư cách là công ty hàng đầu để làm việc đã giảm trong vài năm sau khi giành vị trí này vào năm 2018, theo xếp hạng của Glassdoor. Nó rơi xuống vị trí thứ 7 trong danh sách năm 2019, sau bê bối Cambridge Analytica.

Hoàng Long (theo CNBC)

Bình Luận

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h