(CLO) Giá vàng tăng vào sáng nay khi đồng đô la Mỹ suy yếu sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết lạm phát sẽ không phải là yếu tố duy nhất quyết định lãi suất.
Vàng giao ngay tăng 0,4% lên 1.785,32 USD / ounce vào lúc 5h34 sáng theo giờ Việt Nam và giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,5% lên 1.786,60 USD.
Những tuyên bố của Powell hôm thứ Ba (22/6) đã xoa dịu các nhà đầu tư lo lắng về việc thắt chặt chính sách sau hành động diều hâu của Fed vào tuần trước.
Đồng đô la Mỹ giảm 0,1%, làm giảm chi phí của vàng đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Nhìn chung, các thị trường đã bỏ qua báo cáo PMI của Mỹ cho thấy hoạt động của nhà máy ở mức cao kỷ lục trong tháng Sáu.
Tuy nhiên, kim loại quý này đã không thể phục hồi tất cả mức giảm 6% của tuần trước do lo ngại lãi suất cao hơn sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lời.
Nhưng ông David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết không thể quên rằng Fed sẽ chuyển sang tăng lãi suất hoặc giảm mua tài sản nhanh chóng như cuộc họp tuần trước đã đề xuất.
“Rõ ràng chúng tôi đang giao dịch trong một môi trường rất dễ chịu có lợi cho giá vàng và nhìn chung vẫn còn quá sớm để bắt đầu đề cập đến việc giảm mua tài sản và tăng lãi suất", ông nói
Nhà phân tích Peter Fertig của Quantitative Commodity Research cho biết, các chỉ số kỹ thuật cũng hỗ trợ khi giá vàng dường như đã chạm đáy từ đợt bán tháo của tuần trước.
Các nhà phân tích của TD Securities cho biết xu hướng lạm phát cơ bản có thể sẽ vẫn bị ảnh hưởng trong nhiều tháng, kìm hãm dòng chảy tích cực vào vàng hiện tại.
Ngoài ra, bạc tăng 1,3% lên 26,08 USD / ounce và palladium tăng 2,8% lên 2.629,45 USD. Bạch kim tăng 1,1% lên $ 1,091,08
(CLO) Trên con đường đến một tương lai bền vững, việc khai phá cơ hội từ chuyển đổi số và xanh đang trở thành một yếu tố then chốt trong nỗ lực xây dựng một nền kinh tế và một môi trường sống lành mạnh.
(CLO) Quá trình chuyển đổi quan trọng trong ngành thép của Trung Quốc, vốn đang làm trầm trọng thêm mối lo ngại về dư thừa công suất, khiến nhiều người lo lắng có thể khiến ngành “rơi khỏi vách đá” và làm tổn hại đến chỗ đứng lâu dài của quốc gia trong thương mại toàn cầu.
(CLO) Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm 2% thuế suất Thuế Giá trị gia tăng (VAT) cho nửa cuối năm 2024 để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Đây là lần thứ 4, Bộ Tài chính giảm loại thuế này.
(CLO) Nhóm G7 bao gồm Mỹ, Anh, Italy, Pháp, Nhật Bản, Đức và Canada đã đạt được thỏa thuận chấm dứt việc sử dụng than để sản xuất điện vào năm 2035. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra quan ngại về vấn đề này.