Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trọng Tín: Sản xuất gắn liền với công tác phòng chống dịch

Chủ nhật, 27/06/2021 08:15 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 diễn ra trên toàn cầu đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cuộc sống của người dân.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trọng Tín trong thời gian qua đã luôn chủ động lập ra phương án cũng như kế hoạch phòng dịch một cách tốt nhất để có thể thực hiện tốt những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm.

Dịch bệnh Covid-19 xuất hiện từ những tháng đầu năm 2020 đến hiện tại là đợt bùng phát thứ 4 với diễn biến phức tạp, trước tình hình đó, Ban Giám đốc cùng với Công đoàn Công ty đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong CNVCLĐ, đồng thời chỉ đạo và nắm bắt kịp thời việc thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện về việc phòng, chống dịch bệnh với nhiều biến chủng mới gây ra, không đăng tải các thông tin sai sự thật, không chính thống lên các trang mạng xã hội gây hoang mang cho nhân dân.

Trụ sở Nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trọng Tín tại huyện Võ Nhai, Thái Nguyên.

Trụ sở Nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trọng Tín tại huyện Võ Nhai, Thái Nguyên.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch được hiệu quả cũng như việc sản xuất được liên tục không bị gián đoạn, Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch cũng như mua các vật tư ý tế, đồ bảo hộ cho công nhân.

Công ty đã chủ động mua 5.000 khẩu trang y tế, 600 khẩu trang vải để phát cho CBCNV và 20 chai dung dịch sát khuẩn để ở cổng ra vào cho toàn thể CBCNV và khách sát khuẩn. Thực hiện tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong CBCNV hiểu được công tác sản xuất phải đi đôi mới phòng chống dịch thì mới hiệu quả và bền vững.

Từ ngày 6/5 đến 31/5 vừa qua, Công ty đã chủ động bố trí tự cách ly cho hàng trăm công nhân ăn ở tại chỗ để tránh tiếp xúc với bên ngoài đảm bảo cho nhà máy hoạt động liên tục, sản xuất không bị gián đoạn do dịch bệnh. Vì vậy, sản lượng vẫn được duy trì ổn định với công suất hằng năm khoảng 20.000 tấn gang thỏi, 17.000 tấn xỉ giàu, 2.000 tấn mê. Toàn bộ sản phẩm làm ra được cung cấp cho các nhà máy luyện thép, luyện fero Manggan.

Quán triệt toàn Công ty phải thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế); xử lý nghiêm các cá nhân không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong và ngoài giờ làm việc; Phối hợp với các cơ sở y tế tại địa phương và tham gia tập huấn phương án phòng, chống dịch, tuyên truyền về công tác phòng, chống và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 cho người lao động phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Thực hiện ghi sổ khai báo, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn hàng ngày đối với công nhân và khách đến liên hệ công tác.

Công nhân nhà máy thực hiện nghiêm công tác bảo hộ trong sản xuất.

Công nhân nhà máy thực hiện nghiêm công tác bảo hộ trong sản xuất.

Ngoài những công tác trên, đơn vị cũng thường xuyên cập nhật, báo cáo thông tin về tình hình dịch bệnh đảm bảo kịp thời và hiệu quả, thực hiện ký cam kết và chấp hành nghiêm công tác phòng dịch theo mẫu hướng dẫn của cấp trên. Làm phiếu cung cấp thông tin phục vụ lập bản đồ chung sống an toàn với Covid-19; Phổ biến và triển khai hướng dẫn các giải pháp công nghệ phòng dịch trong tình hình mới đến với tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty theo thông báo số 11/TB-CTY ngày 16/5/2021.

Do làm tốt công tác trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trọng Tín không có ai bị nghi nhiễm hay phải cách ly do tiếp xúc với các ca bệnh Covid-19. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ cố gắng nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ kép trong phòng chống dịch bệnh cũng như vực dậy hoạt động kinh doanh, sản xuất của Công ty.

Phúc Khang

Tin khác

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

(CLO) Dù đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới diễn ra 1 ngày, song mức tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Tuyên bố cuối tuần qua, quan chức an ninh cấp cao Dmitry Medvedev cho biết Nga có thể đáp trả hành động Mỹ tịch thu tài sản bị đóng băng ở phương Tây của nước này bằng cách tịch thu tài sản của công dân và các nhà đầu tư Mỹ ở Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp