(CLO) Vàng giảm hơn 1% vào sáng nay (30/4) khi lợi tức Kho bạc Hoa Kỳ tăng nhờ dữ liệu kinh tế lạc quan, trong khi thâm hụt nguồn cung đã khiến palladium tiếp tục chạm mức đỉnh kỷ lục mới, tiến gần tới mốc 3.000 USD.
Vàng giao ngay giảm 0,9% xuống 1.764,50 USD / ounce vào lúc 05h45 sáng theo giờ Việt Nam, trước đó chạm mức thấp nhất kể từ ngày 15/4 ở mốc 1.755,81 USD.
Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,6% xuống 1.764,20 USD.
"Lợi suất trái phiếu tăng và các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro đang tác động tiêu cực tới thị trường kim loại quý", ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao của Kitco Metals, cho biết.
"Các biểu đồ cho thấy giá vẫn có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, xu hướng tăng giá đó hiện đang gặp nguy hiểm vì nếu giá không thể vượt quá ngưỡng 1.800 USD, thị trường có thể đi ngang thậm chí là sụt giảm", ông nói.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 13/4 sau đề xuất của Tổng thống Mỹ Joe Biden về gói chính sách trị giá hàng nghìn tỷ USD mới và dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ đang tăng nhanh trong quý đầu tiên. Đồng đô la Mỹ cũng đã tăng nhẹ 0,2% khiến giá vàng trở nên đắt đỏ hơn với các nhà đầu tư nước ngoài.
Trong khi đó, chỉ số S&P 500 và Nasdaq mở cửa ở mức cao kỷ lục, càng làm giảm sức hút của các dòng kim loại quý. Palladium ngược lại đã chạm đỉnh ở mốc 2.932,31 USD.
"Việc cung thấp hơn cầu vẫn có tác động cực kỳ tích cực đối với palladium ... Chúng tôi đang xem xét một lần nữa sự thâm hụt nguồn cung trong năm nay", nhà phân tích độc lập Ross Norman cho biết.
"Bạn có thể thấy palladium ở gần ngưỡng 3.000 USD, và đây đang là ngưỡng kỹ thuật mà các nhà đầu tư đặt ra đối với kim loại này", ông Norman nói thêm.
Bạch kim giảm 2,9% xuống 1.183,77 USD / ounce và bạc giảm 1,1% xuống mức 25,90 USD.
(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.
(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.
(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.