(CLO) Vàng giảm vào sáng nay khi đồng đô la tăng và ngày càng có niềm tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ sớm bắt đầu giảm bớt các biện pháp hỗ trợ kinh tế của mình.
Đồng đô la mạnh hơn làm cho kim loại này trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.
Ông nói thêm nếu “thị trường chứng khoán bất ổn trở lại,nhu cầu trú ẩn an toàn có thể sẽ tăng khi bước vào tháng 10 đầy biến động".
Đồng đô la hiện đang cạnh tranh với vàng như một nơi trú ẩn an toàn và được giao dịch gần mức cao nhất trong 11 tháng, dù cho Washington đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa chính phủ vì không thể thống nhất về mức trần nợ của Mỹ.
Nếu chính phủ bắt đầu đóng cửa, "vàng và bạc có thể thay thế đồng đô để trở thành lựa chọn trú ẩn", ông Wyckoff nói thêm.
Ngoài ra, lợi tức Kho bạc Mỹ đã giảm bớt, dù vẫn ở trên mức 1,5%, điều vẫn đặt ra thách thức đối với vàng.
Nhà phân tích Lukman Otunuga của FXTM cho biết: “Khi lợi suất tiếp tục tăng do kỳ vọng Fed tăng lãi suất sớm hơn dự kiến, điều này có thể dẫn đến tổn thất nhiều hơn đối với vàng không có lợi suất”.
Vàng đã bắt đầu đà giảm từ đầu tuần này do những lo ngại của các nhà đầu tư về việc Fed sẽ tăng lãi suất sớm hơn dự kiến vào cuối năm nay.
Ông Otunuga cho biết thêm, vàng có thể giảm xuống còn 1.725 đô la và có thể bị ảnh hưởng bởi các bài phát biểu từ các chủ ngân hàng trung ương.
Trong một lời khai trước Quốc hội vào hôm thứ Ba (28/9), Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết nền kinh tế Mỹ vẫn còn lâu mới đạt được việc làm tối đa, một thành phần quan trọng trong các yêu cầu của Fed đối với việc tăng lãi suất.
Bạc giảm 4,3% xuống 21,46 USD / ounce, bạch kim giảm 2,36% xuống 944,26 USD. Palladium tăng 0,8% lên 1.890,86 USD.
(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.
(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.
(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.
(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.