Giá xăng dầu hôm nay (22/4): Chưa có dấu hiệu phục hồi sau "cú lao dốc lịch sử"

Thứ tư, 22/04/2020 08:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giá xăng dầu hôm nay 22/4 tiếp tục đứng ở mức đáy. Chưa bao giờ trong lịch sử, giá dầu thô lao dốc kinh hoàng và tụt xuống ngưỡng giá âm như trong thời điểm này.

Sự kiện: Giá xăng dầu

Giá xăng dầu hôm nay vẫn duy trì ở mức thấp, dự báo tiếp tục sụt giảm và chưa ghi nhận dấu hiệu phục hồi (Ảnh minh họa)

Giá xăng dầu hôm nay vẫn duy trì ở mức thấp, dự báo tiếp tục sụt giảm và chưa ghi nhận dấu hiệu phục hồi (Ảnh minh họa)

Duy trì ở mức thấp, chưa ghi nhận dấu hiệu tích cực 

Phiên giao dịch ngày 22/4, dầu vẫn ở mức giá âm mặc dù thị trường đã điều chỉnh đẩy giá đi lên. Trước đó, phiên giao dịch ngày 21/4, lần đầu tiên trong lịch sử giá dầu thô lao dốc kinh hoàng và tụt xuống ngưỡng giá âm.

Tính đến 6h30’ sáng ngày 22/4 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao dịch ở mức 0,6 USD, tăng 38,23 USD/thùng tương đương tăng 102%.

Hợp đồng dầu WTI giao tháng 6 tăng 5% lên 21,50 USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 6 mất 0,04 USD còn 25,53 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay (22/4) trên thế giới

- Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 5): 3 USD

- Giá dầu Brent (giao tháng 5): 20,67 USD/thùng  (giảm 5 USD)

- Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 5): 21.340 JPY/thùng  (giảm 2500 JPY so với phiên ngày hôm qua).

Giá xăng dầu hôm nay (22/4) trong nước

Sau điều chỉnh ngày 13/4, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5: Giá bán lẻ tối đa 11.343 đồng/lít.

- Xăng A95: giá bán lẻ không cao hơn 11.956 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 10.823 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn  8.639 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 9.327 đồng/kg.

Các chuyên gia thị trường cho biết, sở dĩ giá dầu lao dốc kinh hoàng như thế là do lệnh áp đặt phong tỏa trên thế giới đã cắt giảm triệt để nhu cầu sử dụng xăng dầu của người dân, đồng thời các kho chứa dầu đã hết chỗ và không thể trữ thêm dầu thô.

Rất nhiều nhà đầu tư đã phải thuê tàu neo đậu ở cảng để chứa dầu thô và tương lai tới đây liệu họ có thể đưa dầu lên bờ để tiêu thụ và tích trữ hay không vẫn là một dấu hỏi lớn.

Mới đây, chính phủ Mỹ lên tiếng rằng, nước này có thể can thiệp bằng việc trả tiền cho các nhà sản xuất để giảm sản xuất dầu thô.

Đại dịch Covid-19 hoành hành trên toàn cầu đã giáng một đòn chí mạng vào ngành dầu mỏ. Ngay cả trong những cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất, người ta cũng chưa bao giờ thấy dầu thô lại trượt giá thê thảm đến như vậy.

Dù đã có những giải pháp cắt giảm sản lượng cực lớn dầu mỏ nhưng hoàn toàn không mang lại kết quả gì. OPEC dự báo nhu cầu dầu thô thế giới giảm 6,9 triệu thùng/ngày, tương đương với mức giảm 6,9% trong năm 2020. Tháng trước, OPEC dự nhu cầu dầu thô sẽ tăng nhẹ 60.000 thùng/ngày.

P.V

Tin khác

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

(CLO) Gần 1.000 nhân viên nhân viên kinh doanh đến từ nhiều đại lý đã có mặt tại sự kiện kick-off tòa căn hộ phong cách Singapore TC3 - The Canopy Harmony thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City, cho thấy sức nóng chưa bao giờ giảm nhiệt của thị trường bất động sản khu vực này, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đang “khát” nguồn cung.

Bất động sản
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp