(CLO) Giá dầu thô giảm gần 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (6/10) sau khi lên đỉnh nhiều năm, vì tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng khiến người mua bán ra sau những đợt tăng chóng mặt gần đây.
Chốt phiên giao dịch 6/10, dầu thô Brent giảm 1,48 USD/thùng (tương đương 1,8%) xuống 81,08 USD/thùng, mặc dù trong phiên có lúc dầu Brent đã đạt 83,47 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 10/2018.
Giá dầu thô Tây Texas WTI giảm 1,5 USD/thùng (1,9%) xuống 77,43 USD/thùng. Trong phiên này, dầu WTI cũng có lúc đã đạt 79,78 USD/thùng, con số cao nhất kể từ tháng 11/2014.
Như vậy, giá dầu đã giảm gần 2%, rời khỏi mức cao nhất nhiều năm do tồn trữ dầu thô của Mỹ tăng. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, giá dầu Brent đã tăng hơn 50%.
Giá dầu thô giảm khi Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước tăng 2,3 triệu thùng, so với dự kiến giảm 418.000 thùng. Tồn trữ xăng cũng tăng, trong khi tồn trữ các sản phẩm chưng cất giảm nhẹ.
Sản lượng dầu thô của Mỹ tăng lên 11,3 triệu thùng/ngày, hồi phục từ đợt đóng cửa liên quan đến các cơn bão cách đây hơn 1 tháng, lên gần mức cao nhất của đại dịch, song vẫn xa so với mức cao kỷ lục 13 triệu thùng/ngày vào năm 2019.
Tuy nhiên, với việc các công ty dầu đá phiến hạn chế việc khoan dầu để tập trung vào lợi nhuận, sản lượng của Mỹ không thể bù đắp nỗ lực hạn chế xuất khẩu của OPEC+.
Giá dầu tăng mạnh làm gia tăng áp lực lạm phát, yếu tố có thể làm chậm sự phục hồi sau đại dịch COVID-19. Trong khi giá khí đốt tự nhiên đã tăng lên mức cao kỷ lục ở châu Âu và giá than từ các nhà xuất khẩu lớn cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại.
Giá xăng dầu trong nước
Từ 15 giờ ngày 25/9, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã có quyết định điều chỉnh giá xăng dầu cho kỳ điều hành mới.
Tại kỳ điều hành lần này, Liên Bộ đã chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 850 đồng/lít; các mặt hàng xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut không chi.
Đồng thời, thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá đối với xăng RON 95 ở mức 150 đồng/lít, dầu diesel ở mức 200 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut ở mức 100 đồng/kg.
Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá, giá xăng E5 RON 92 đã tăng 573 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 548 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 564 đồng/lít. Dầu hoả tăng 561 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 628 đồng/kg.
Theo đó, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 20.716 đồng/lít và xăng RON 95 là 21.945 đồng/lít. Giá bán đối với mặt hàng dầu diesel là 16.586 đồng/lít; dầu hỏa là 15.643 đồng/lít và dầu mazut là 16.580 đồng/kg.
Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, tại kỳ điều hành xăng dầu ngày 25/9/2021, nếu không tiếp tục chi Quỹ bình ổn giá đối với xăng E5 RON 92 ở mức 850 đồng/lít, giá xăng E5 RON 92 sẽ tăng 1.423 đồng/lít.
(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.
(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.
(CLO) Tuyên bố cuối tuần qua, quan chức an ninh cấp cao Dmitry Medvedev cho biết Nga có thể đáp trả hành động Mỹ tịch thu tài sản bị đóng băng ở phương Tây của nước này bằng cách tịch thu tài sản của công dân và các nhà đầu tư Mỹ ở Nga.
(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.