Giá xăng dầu hôm nay (7/9): Tiếp tục lao dốc ngay từ đầu tuần

Thứ hai, 07/09/2020 07:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục giảm trong phiên giao dịch đầu tuần do nhu cầu tiêu thụ trên thị trường còn quá yếu trong khi đại dịch COVID-19 vẫn còn đang tăng cao.

Sự kiện: Giá xăng dầu

Những lo ngại về sự sụt giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng trên thị trường tiếp tục kéo giá xăng dầu hôm nay tụt giảm mạnh. Ảnh minh họa.

Những lo ngại về sự sụt giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng trên thị trường tiếp tục kéo giá xăng dầu hôm nay tụt giảm mạnh. Ảnh minh họa.

Giá xăng dầu thế giới

Giá xăng dầu trong phiên sáng đầu tuần (7/9) vẫn tiếp đà giảm từ cuối tuần trước. Giá dầu thô WTI giao ngay giảm tiếp 0,4%, neo ở mức giá 25,12 USD/thùng; dầu thô Brent sáng nay cũng giảm 1,35% so với hôm qua, hiện ở mức 41,72 USD/thùng.

Đóng cửa phiên giao dịch trước đó, dầu WTI dừng lại với mức bán 25,22 USD/thùng. Trong khi đó, dầu Brent kết thúc tại 42,34 USD/thùng.

Dầu WTI đã sụt gần 7,5% trong tuần qua, sau khi tăng 4 tuần liên tiếp. Trong khi dầu Brent giảm 6,9% từ đầu tuần đến nay.

Giá dầu đã giảm hơn 3%, hướng đến mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng Sáu do lo ngại về sự phục hồi kinh tế chậm chạp từ đại dịch COVID-19 làm tăng thêm lo lắng về nhu cầu dầu yếu.

Giá đã bị áp lực bởi sự sụt giảm kéo dài trên thị trường chứng khoán Mỹ và theo một báo cáo cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ đã chậm lại trong tháng 8 do hỗ trợ tài chính từ chính phủ hết.

Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 8,4% trong tháng trước, so với mức dự báo 9,8%, mà một số nhà phân tích thị trường cho rằng sẽ giảm bớt sự cấp bách ở Washington, DC để thông qua luật kích thích kinh tế bổ sung.

Việc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh của tổ chức này, một nhóm được gọi là OPEC +, cắt giảm nguồn cung kỷ lục kể từ tháng 5 đã hỗ trợ giá.

OPEC đã bắt đầu vào tháng 8 để giảm bớt quy mô cắt giảm, tăng sản lượng lên gần 1 triệu thùng/ngày, theo khảo sát của Reuters.

Giá xăng dầu trong nước

Chiều ngày 27/8, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu.

Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

Xăng E5RON92: không cao hơn 14.409 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 15.114 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.961 đồng/lít;

Dầu hỏa: không cao hơn 10.125 đồng/lít;

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.183 đồng/kg

Hoàng Minh

Tin khác

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

(CLO) Dù đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới diễn ra 1 ngày, song mức tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.

Thị trường - Doanh nghiệp