(CLO) Máy bay Israel tấn công ở Dải Gaza và người Palestine đáp trả bằng rocket vào Israel hôm thứ Bảy (6/8), qua đó kết thúc hơn một năm tương đối bình lặng ở khu vực từng là điểm nóng ở Trung Đông này.
Israel hôm thứ Sáu vừa rồi đã giết một chỉ huy cấp cao của nhóm chiến binh Jihad trong một cuộc không kích bất ngờ vào một tòa nhà cao tầng ở Thành phố Gaza. Ngay sau đó, các chiến binh Palestine đã bị đáp trả lại bằng tên lửa.
Hôm thứ Bảy, Israel cho biết họ đã tiếp tục tấn công các chiến binh Thánh chiến Hồi giáo đang chuẩn bị phóng tên lửa. Các vụ đánh bom bổ sung nhằm vào ba ngôi nhà, san phẳng ít nhất một ngôi nhà, khi âm thanh của nhiều vụ nổ hơn làm rung chuyển Thành phố Gaza.
Các chiến binh Palestine đã bắn ít nhất 160 quả rocket qua biên giới. Còi báo động không kích vang lên và người dân ở Israel đã phải chạy tới các hầm trú bom ở tận thành phố Modiin, miền trung Israel, giữa Tel Aviv và Jerusalem.
Hầu hết các tên lửa đã bị đánh chặn và theo dịch vụ cứu thương Israel, không có báo cáo về thương vong nghiêm trọng từ vụ tấn công này. Tuy nhiên, tổng số người chết từ các vụ giao tranh mới nhất giữa 2 bên đã tăng lên 24 người vào Chủ nhật (7/8), bao gồm sáu trẻ em, và 204 người bị thương.
Theo Bộ Y tế Palestine, các cuộc không kích của Israel đã giết chết 12 người Palestine, trong đó có ít nhất 4 chiến binh Thánh chiến Hồi giáo và một trẻ em, và làm ít nhất 84 người bị thương.
Khoảng 2,3 triệu người Palestine đang sinh sống ở Dải Gaza. Đây là một dải đất hẹp ven biển và tách biệt với lãnh thổ chính của Palestine. Nó được bao quanh bởi lãnh thổ của Israel và Ai Cập. Hiện 2 nước này đang hạn chế chặt chẽ việc ra vào Dải Gaza và áp đặt một cuộc phong tỏa hải quân, với lý do an ninh.
Xung đột ở khu vực này gần như yên lặng kể từ tháng 5 năm 2021, sau sự kiện 11 ngày giao tranh ác liệt giữa Israel và các chiến binh khiến ít nhất 250 người ở Gaza và 13 người ở Israel thiệt mạng.
Các nỗ lực của Ai Cập, Liên Hợp Quốc và Qatar nhằm chấm dứt giao tranh đang được tiến hành. Sự leo thang hơn nữa hay không sẽ phụ thuộc phần lớn vào việc Hamas, nhóm chiến binh Hồi giáo kiểm soát Gaza, có chọn nhượng bộ hay không.
Hôm thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này ủng hộ quyền tự vệ của Israel và thúc giục tất cả các bên tránh leo thang thêm. Các đặc phái viên Trung Đông của LHQ và Liên minh châu Âu cũng bày tỏ lo ngại về bạo lực.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.