Giới siêu giàu Ấn Độ vẫn giàu hơn mỗi ngày bất chấp Covid-19 đẩy Ấn Độ vào nguy khốn

Thứ năm, 08/07/2021 14:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ấn Độ đang gặp khó khăn bởi sự suy thoái kinh tế và làn sóng Covid-19 đã đẩy hàng triệu người vào cảnh nghèo đói. Nhưng trong đó giới siêu giàu của đất nước thậm chí còn giàu hơn và có ảnh hưởng hơn, khi tổng tài sản của họ đã tăng lên hàng chục tỷ USD trong năm ngoái.

Chủ tịch kiêm người sáng lập Tập đoàn Adani Gautam Adani tại Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ vào ngày 25 tháng 2 năm 2019. Ông là một trong những người giàu nhất Ân Độ hiện nay. Ảnh: CNN.

Chủ tịch kiêm người sáng lập Tập đoàn Adani Gautam Adani tại Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ vào ngày 25 tháng 2 năm 2019. Ông là một trong những người giàu nhất Ân Độ hiện nay. Ảnh: CNN.

Những tỷ phú USD

Mukesh Ambani - chủ tịch của tập đoàn lớn mạnh Reliance Industries - hiện có giá trị tài sản hơn 80 tỷ USD, tức nhiều hơn khoảng 15 tỷ USD so với một năm trước, theo Bloomberg Billionaires Index. Xếp sau vị tỷ phú này không xa là người sáng lập Tập đoàn Adani Gautam, ông Adani, người có khối tài sản tăng vọt từ dưới 13 tỷ USD vào thời điểm này năm ngoái lên 55 tỷ USD hiện nay.

Hai người đàn ông hiện là người giàu thứ nhất và thứ tư ở châu Á, có giá trị tài sản còn cao hơn GDP của một số quốc gia. Vận may chênh lệch của họ với những người đồng hương Ấn Độ là biểu tượng cho khoảng cách giàu nghèo gia tăng đã tác động đến nhiều người trên thế giới, và điều này đã trở nên đặc biệt rõ rệt ở Ấn Độ - nền kinh tế lớn thứ ba châu Á, chiếm hơn một nửa tỷ lệ đói nghèo gia tăng toàn cầu vào năm 2020.

Ambani đã trải qua phần lớn đại dịch với tư cách là người giàu nhất châu Á, và vượt mặt nhiều tài phiệt Trung Quốc về độ giàu có.

Ông vẫn luôn giữ được vị trí giàu có của mình trong gần một năm nay và là người giàu thứ 12 thế giới – giàu có hơn những người như ông trùm Mexico Carlos Slim và người sáng lập Dell (DELL) Michael Dell. Công ty của ông đã có một năm 2020 tuyệt vời, huy động được hàng tỷ USD từ những gã khổng lồ ở Thung lũng Silicon như Google (GOOGL) và Facebook (FB), những người đang đặt cược vào tầm nhìn thống trị Internet tại Ấn Độ - một trong những thị trường lớn nhất thế giới.

Và Ambani cũng không phải là người Ấn Độ duy nhất có được đỉnh cao thịnh vượng này. Cho đến gần đây, người giàu thứ hai lục địa cũng là một người Ấn Độ có tên Adani. Người sáng lập Tập đoàn Adani kiểm soát các công ty khác nhau, từ cảng và hàng không vũ trụ đến năng lượng nhiệt và than đá. Giống như tập đoàn Reliance của Ambani, Adani Group đã hoạt động đặc biệt tốt trên thị trường chứng khoán Ấn Độ - ví dụ như cổ phiếu của Adani Enterprises, đã tăng hơn 800% trên Sở giao dịch chứng khoán quốc gia ở Mumbai kể từ tháng 6 năm 2020, một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư lạc quan về khả năng đặt cược của Adani về các lĩnh vực then chốt đối với mục tiêu phát triển kinh tế của Thủ tướng Narendra Modi.

Cả hai tỷ phú Ấn Độ đều có gốc gác ở Gujarat, quê hương của Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi.

Cổ phiếu tại các công ty của Adani đã sụt giảm vào tháng trước sau khi tờ Thời báo Kinh tế nói rằng các quỹ nước ngoài nắm giữ cổ phần trị giá hàng tỷ USD đã bị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Quốc gia của nước này đóng băng.

Mặc dù tập đoàn nói rằng báo cáo là "sai lầm trắng trợn" nhưng người sáng lập của Adani đã mất gần 20 tỷ USD giá trị tài sản ròng trong vòng chưa đầy một tháng. Theo Bloomberg, Adani vẫn nằm trong số những người đàn ông giàu nhất châu Á sau ông trùm nước đóng chai Trung Quốc Zhong Shanshan và CEO Pony Ma của Tencent (TCEHY) (TCEHY).

Các tỷ phú Trung Quốc khác, bao gồm Jack Ma, người đồng sáng lập Alibaba (BABA), đã bị ảnh hưởng khi Bắc Kinh trừng phạt các doanh nhân công nghệ.

Theo Saurabh Mukherjea, người sáng lập Marcellus Investment Managers, sự thống trị hoàn toàn của Ambani và Adani không có gì đáng ngạc nhiên. Ông nói thêm rằng hầu hết mọi lĩnh vực chính ở Ấn Độ hiện được cai trị bởi một hoặc hai công ty lớn mạnh trên.

Mukherjea nói với CNN Business rằng: “Đất nước hiện đã đạt đến giai đoạn mà 15 nhà kinh doanh hàng đầu chiếm 90% lợi nhuận của đất nước.”

Phần còn lại của Ấn Độ nghèo hơn mỗi ngày

Trong khi Adani có thể dễ dàng lấp đầy khoản lỗ 6 tỷ USD trong một ngày thì hầu như những phần con lại của đất nước lại phải đối phó với tình trạng hỗn loạn kinh tế làm thay đổi cuộc sống của họ bởi đại dịch Covid-19 thảm khốc.

Khi Ấn Độ áp đặt các hạn chế nghiêm trọng đối với hoạt động kinh doanh và du lịch để kiểm soát sự lây lan của Covid-19, tỷ lệ tài sản do 1% những người siêu giàu của quốc gia này nắm giữ đã tăng lên 40,5% vào cuối năm 2020, tăng 7 điểm phần trăm so với năm 2000, theo một Báo cáo của Credit Suisse về sự giàu có toàn cầu được công bố vào tháng 6 vừa qua.

Ấn Độ đã rơi vào một cuộc suy thoái kinh tế chưa từng có vào năm ngoái, sau một đợt đóng cửa kéo dài gần 4 tháng. Trong khi nền kinh tế phục hồi trong năm nay, tỷ lệ thất nghiệp tại quốc gia này đã đạt mức kỷ lục vào tháng 5 này khi số ca nhiễm Covid tăng mạnh.

Theo một phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Pew, tầng lớp trung lưu của Ấn Độ đã giảm 32 triệu người vào năm ngoái do hậu quả của suy thoái kinh tế, so với những gì dự kiến sẽ không có đại dịch.

Nhà nghiên cứu cấp cao Rakesh Kochhar của Pew viết trong một bài đăng vào tháng 3 rằng: “Trong khi đó, số người nghèo ở Ấn Độ (với thu nhập từ 2 USD trở xuống mỗi ngày) ước tính đã tăng 75 triệu người do suy thoái Covid-19”. Báo cáo nói thêm rằng con số này đã chiếm gần 60% tỷ lệ gia tăng nghèo đói trên toàn cầu.

Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Azim Premji, bang Karnataka, Ấn Độ, nhiều hộ gia đình đã đối phó với việc mất thu nhập vào năm ngoái bằng cách cắt giảm lượng thức ăn, bán tài sản và vay mượn không chính thức từ bạn bè, người thân và những người cho vay tiền. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng khoảng 230 triệu người Ấn Độ rơi vào cảnh nghèo đói - mà họ định nghĩa là thu nhập dưới 5 USD một ngày - vì đại dịch.

Các nhà nghiên cứu đã viết trong một báo cáo hồi tháng 5 về tác động của một năm Covid ở Ấn Độ là đáng báo động, 90% số người được hỏi báo cáo rằng các hộ gia đình đã bị giảm lượng thức ăn tiêu thụ do việc đóng cửa nền kinh tế của đất nước.

Phòng thí nghiệm Hành động Đói nghèo của Abdul Latif Jameel đã nghiên cứu tác động của đại dịch đối với người lao động từ một số bang nghèo nhất của Ấn Độ. Trong một báo cáo về lao động trẻ nhập cư từ các bang Bihar và Jharkhand, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng Covid-19 đã cướp mất hàng triệu việc làm của đàn ông Ấn Độ và những người phụ nữ hoàn toàn phải rời khỏi lượng lao động.

Hiện tại, khi Ấn Độ chuẩn bị cho đợt Covid-19 thứ ba, các nhà nghiên cứu hy vọng chính phủ Ấn Độ có thể đưa ra một số biện pháp táo bạo để giảm bớt tác động đối với những người dễ bị ảnh hưởng nhất thế giới.

Huy Hoàng

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

(CLO) Dù đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới diễn ra 1 ngày, song mức tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

(CLO) Giá lương thực, xăng dầu và giá dịch vụ y tế đã khiến CPI 4 tháng đầu năm 2024 tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,81%.

Kinh tế vĩ mô