Hà Nội xử phạt người dân thản nhiên đạp xe, tập thể dục bất chấp lệnh cấm

Thứ bảy, 25/09/2021 11:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bất chấp lệnh cấm, nhiều người dân Hà Nội vẫn ra khu vực xung quanh Hồ Gươm đạp xe, tập thể dục và bị lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý.

Hà Nội đang trong những ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên, nhiều người dân Thủ đô vẫn ra đường đạp xe, tập thể dục, chạy bộ... 

ha noi xu phat nguoi dan than nhien dap xe tap the duc bat chap lenh cam hinh 1

Rất đông người tập thể dục, câu cá ở khu vực hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội)

Mặc dù thực tế tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhưng tại nhiều tuyến đường, khu phố trên địa bàn Thủ đô người dân ra đường tập thể dục, không đeo khẩu trang, vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tần suất ngày một nhiều. 

ha noi xu phat nguoi dan than nhien dap xe tap the duc bat chap lenh cam hinh 2

Ghi nhận lúc 5h sáng nay, nhiều người dân đã đổ ra đường khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: TL

Chỉ thị 15 chưa cho phép thể dục, thể thao ngoài trời hoạt động trở lại, tuy nhiên, sáng nhiều người dân Thủ đô đã đổ ra đường đạp xe, tập thể dục tại nhiều tuyến phố như chưa hề có lệnh cấm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, ngay từ 5h sáng, trên nhiều tuyến phố lượng người dân đổ ra đường rất đông đạp xe tập thể dục, nhiều người không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng qui định, tụ tập đông người không đảm bảo giãn cách theo quy định 5K trong phòng, chống dịch bệnh

Đặc biệt, quanh khu vực đường ven hồ Tây, hồ Đền Lừ, Càu Long Biên… lượng người đổ về đi đạp xe, tập thể dục, hóng mát vào mỗi buổi sáng sớm và chiều muộn rất đông.

ha noi xu phat nguoi dan than nhien dap xe tap the duc bat chap lenh cam hinh 3

Người dân vẫn vô tư đạp xe thể thao quanh khu vực hồ Tây sau 18h. Ảnh: TT

Dù lực lượng chức năng đã lập chốt phân luồng, ngăn chặn, hướng dẫn người dân giãn cách, không đạp xe, chạy bộ quanh khu vực hồ Gươm. Tuy nhiên, những ngày sau đó, tình trạng trên lại tái diễn và tăng cao ở các khu vực khác như các đường ven hồ Tây, công viên, vườn hoa...

Do đó, lực lượng công an và trật tự các phường trên địa bàn Hà Nội đồng loạt ra quân chia ra thành nhiều chốt với nhiệm vụ nhắc nhở mọi người chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 15 của Thủ tướng về giãn cách toàn thành phố, sẵn sàng xử phạt đối với các trường hợp vi phạm.

Theo đó, tất cả người dân khi vào khu vực kiểm soát đều được yêu cầu dừng lại, xuất trình giấy tờ có liên quan tới địa điểm làm việc, hoặc trú tại khu vực bên trong, nếu hợp lý sẽ được cho vào, còn không sẽ di chuyển sang lối khác.

Mới đây, 4 phụ nữ vừa bị lực lượng chức năng phường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) xử phạt 8 triệu đồng với lý do đi tập thể dục, dắt chó dạo tại hồ Hoàn Kiếm.

Theo đó, khoảng 6h sáng cùng ngày (22/9), quanh khu vực phố Đinh Tiên Hoàng, vườn hoa Lý Thái Tổ, qua tuần tra, Tổ công tác Công an phường Tràng Tiền phát hiện nhóm 4 phụ nữ đang đi tập thể dục và dắt chó đi dạo nên đã yêu cầu nhóm người trên về trụ sở công an phường làm rõ. 

Khi viết bản tường trình, cả 4 người đều nêu lý do đi tập thể dục cho vui vẻ vì nghĩ thành phố đã nới lỏng giãn cách, đã hết dịch. Trong đó, có trường hợp rất đáng lên án, nói là dắt chó đi dạo vì nhu cầu cấp thiết.

ha noi xu phat nguoi dan than nhien dap xe tap the duc bat chap lenh cam hinh 4

Người đàn ông đạp xe đạp trên phố bị lực lượng công an yêu cầu dừng lại, nhắc nhở thực hiện nghiêm túc quy định trong mùa dịch. Ảnh: TL

ha noi xu phat nguoi dan than nhien dap xe tap the duc bat chap lenh cam hinh 5

Mặc dù lực lượng Công an phát loa nhắc nhở liên tục nhưng vẫn còn nhiều người dân không chấp hành cố tình tiếp tục đi thể dục. Trong ảnh, người đàn ông còn kéo khẩu trang xuống cằm khi đang ở ngoài đường. Ảnh: TL

ha noi xu phat nguoi dan than nhien dap xe tap the duc bat chap lenh cam hinh 6

Hình ảnh khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm về ý thức của một bộ phận người dân dường như chưa hiểu được hết tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thủ đô vẫn còn đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Ảnh: TL

ha noi xu phat nguoi dan than nhien dap xe tap the duc bat chap lenh cam hinh 7

Phớt lờ lệnh giãn cách, nhiều người dân thủ đô vẫn ra đường đạp xe, tập thể dục, câu cá, chạy bộ, tụ tập uống nước...

ha noi xu phat nguoi dan than nhien dap xe tap the duc bat chap lenh cam hinh 8

Người đàn ông đi bộ trên cầu Long Biên, ngoài ra đường phố Hà Nội vẫn đông đúc dù đang trong những ngày giãn cách. Ảnh: TT

ha noi xu phat nguoi dan than nhien dap xe tap the duc bat chap lenh cam hinh 9

Một nhóm đàn ông tụ tập, đeo khẩu trang không đúng cách, vừa tập thể dục vừa nói chuyện trên đường Lê Duẩn (đoạn đối diện công viên Thống nhất) thuộc quận vùng đỏ Đống Đa. Ảnh: D.T

Minh Châu (tổng hợp)

Bình Luận

Tin khác

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống