(CLO) Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trị giá 430 tỷ USD vào thứ Sáu (12/8), được coi là gói khí hậu lớn nhất trong lịch sử Mỹ, mang lại chiến thắng lập pháp lớn cho Tổng thống Joe Biden trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.
Luật chống biến đổi khí hậu và giảm giá thuốc kê đơn nhằm mục đích cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong nước. Nó cũng sẽ cho phép thương lượng giá thuốc thấp hơn cho người cao tuổi và đảm bảo rằng các công ty và người giàu trả thuế cao hơn. Đảng Dân chủ nói rằng nó sẽ giúp chống lạm phát bằng cách giảm thâm hụt liên bang.
Hạ viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 220-207 để thông qua dự luật có tên "Đạo luật Giảm lạm phát" và sẽ gửi cho ông Biden để chính thức ký thành luật. Trước đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua luật vào Chủ nhật sau cuộc họp kéo dài 27 giờ.
Tổng thống Biden cho biết ông sẽ ký dự luật trong tuần tới, sau đó Nhà Trắng sẽ tổ chức lễ kỷ niệm vào ngày 6 tháng 9 để vinh danh những gì ông nói là một dự luật lịch sử.
"Hôm nay, người dân Mỹ đã chiến thắng. Các lợi ích đặc biệt đã mất", Biden nói trong một bài đăng trên Twitter.
Đảng Dân chủ hy vọng luật sẽ giúp họ tại các cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, khi cử tri quyết định cán cân quyền lực trong Quốc hội trước khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm 2024.
"Đó là một chiến thắng vang dội cho các gia đình của nước Mỹ... Một gói cắt giảm chi phí mạnh mẽ, đảm bảo rằng các gia đình của chúng ta phát triển và hành tinh của chúng ta tồn tại", Pelosi tuyên bố ngay trước cuộc bỏ phiếu.
Ông Biden có kế hoạch đi khắp đất nước để giới thiệu dự luật cùng với một loạt chiến thắng lập pháp khác vào thời điểm nhiều cử tri tỏ ra chán nản với ông trong bối cảnh lạm phát tăng vọt.
Khoảng một nửa số người Mỹ ủng hộ luật định giá thuốc và khí hậu, bao gồm 69% đảng viên Dân chủ và 34% đảng viên đảng Cộng hòa, theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được thực hiện vào ngày 3 và 4 tháng 8 vừa qua.
Tuy nhiên, một số đảng viên Cộng hòa trong quốc hội Mỹ đã lên tiếng phản đối đạo luật, cảnh báo rằng nó sẽ giết chết việc làm bằng cách tăng các hóa đơn thuế doanh nghiệp, làm tăng thêm lạm phát với chi tiêu của chính phủ và kìm hãm sự phát triển của các loại thuốc mới.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.