Hàng chục người bị thương trong cuộc bạo loạn ở Thụy Điển

Thứ ba, 19/04/2022 05:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng cộng 40 người đã bị thương vào cuối tuần Lễ Phục sinh ở miền nam Thụy Điển, sau khi bạo loạn nổ ra từ một cuộc biểu tình chống Hồi giáo của phe cực hữu.

Giới chức Thụy Điển cho biết khoảng 26 cảnh sát và 14 người dân đã bị thương, đồng thời thông báo thêm rằng cảnh sát đã bắt giữ 26 người, trong đó có 4 trẻ vị thành niên, ở Linköping và Norrköping, nơi bạo lực bắt đầu vào thứ Sáu vừa rồi.

hang chuc nguoi bi thuong trong cuoc bao loan o thuy dien hinh 1

Người biểu tình đốt rào chắn ở lối vào một trung tâm mua sắm trong cuộc bạo động ở Norrköping, Thụy Điển hồi cuối tuần vừa rồi. Ảnh: AFP

Bạo loạn đã nổ ra ở một số thành phố phía nam của Thụy Điển sau sự việc lãnh đạo đảng cực hữu theo đường lối cứng rắn Rasmus Paludan đốt Kinh Qur'an. Paludan đã lên kế hoạch và thực hiện cuộc biểu tình chống Hồi giáo, đăng một bức ảnh của mình lên mạng xã hội với kinh Qur'an đang cháy và tuyên bố ý định đốt thêm.

Giới chức Thụy Điển cho biết bạo lực đã lan xuống phía nam đến thành phố Malmö vào thứ Bảy và tiếp tục kéo dài suốt ngày Chủ nhật. Họ cho biết cảnh sát đã sử dụng vũ khí để chống lại những kẻ bạo loạn.

Cảnh sát tin rằng những người có liên hệ với các băng nhóm tội phạm đã lợi dụng tình hình. Các sĩ quan không thấy thêm bất ổn nào vào thứ Hai (18/4) nhưng sẽ tiếp tục có mặt ở Norrköping. Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cũng đã lên án vụ bạo lực.

Các quốc gia Ả Rập với dân số đa số là người Hồi giáo đã lên án việc đốt Kinh Qur'an, vì Ả Rập Xê Út gọi hành động của Paludan là "lạm dụng có chủ ý đối với Kinh Qur'an".

Trong một tuyên bố đăng trên hãng thông tấn nhà nước SPA vào Chủ nhật, Ả Rập Xê Út gọi các vụ đốt Kinh Qur'an là "những hành động khiêu khích và xúi giục chống lại người Hồi giáo của một số phần tử cực đoan ở Thụy Điển" và nhấn mạnh "các giá trị của đối thoại, khoan dung và chung sống, bác bỏ hận thù, chủ nghĩa cực đoan…".

Huy Hoàng (theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h