Hãng lọc dầu lớn nhất Trung Quốc không có kế hoạch mua dầu giá rẻ của Nga

Chủ nhật, 08/05/2022 06:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Công ty cổ phần TNHH Trung Quốc PetroChina không mua dầu và khí đốt của Nga, cho dù với giá rẻ. Doanh nghiệp nhà nước này nói rằng đang tiến hành kinh doanh với Nga theo "hợp đồng đã ký trước", khẳng định rằng các lệnh trừng phạt có ảnh hưởng đến các giao dịch dầu khí.

Theo Nikkei Asia, Giám đốc Tài chính Chai Shouping đã tuyên bố tại một hội nghị kết quả trực tuyến với các nhà phân tích rằng PetroChina hiện không có "kế hoạch hoặc thỏa thuận" nào để có được dầu và khí đốt giá rẻ từ Nga.

Tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước này của Trung Quốc tuyên bố họ đang tiến hành kinh doanh với Nga theo "các hợp đồng đã ký trước" và, không giống như Ấn Độ, họ không tận dụng lợi thế giá rẻ từ xăng dầu của Nga.

hang loc dau lon nhat trung quoc khong co ke hoach mua dau gia re cua nga hinh 1

PetroChina được mệnh danh là công ty dầu mỏ lớn nhất Trung Quốc. Ảnh: Oil Price.

Mặt khác, PetroChina thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đã ảnh hưởng đến các giao dịch dầu khí.

Theo nhật báo Nikkei Asia dẫn lời ông Chai nói: “Trước đây, các giao dịch dầu khí của chúng tôi với Nga được thanh toán bằng đô la Mỹ hoặc euro, nhưng hiện nay việc thanh toán hoá đơn năng lượng thật phức tạp do các lệnh trừng phạt và các vấn đề khác”.

Ý tưởng về “Nhân dân tệ dầu mỏ” Petroyuan đã đạt được sức hút ngày càng tăng như một giải pháp thay thế cho việc bán dầu bằng đô la kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra, và ông Chai tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ "tiếp tục hỗ trợ mở rộng hơn nữa thanh toán bằng tiền tệ quốc gia", do đó gợi ý về tiềm năng sử dụng rúp.

Đã có nhiều nguồn tin đưa về việc một hệ thống “Nhân dân tệ dầu mỏ” (Petroyuan) đang sắp “chào sân” và trở thành mối đe dọa sát sườn với hệ thống “Đô la dầu mỏ” petrodollar. Đồng USD sắp mất đi đặc quyền là đồng tiền để mua bán, giao dịch tất cả hàng hóa dầu mỏ trên thế giới.

Được biết, những chuyến hàng than đầu tiên của Nga được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ dự kiến sẽ tới Trung Quốc vào cuối tháng 4, đây chính là hoá đơn đầu tiên của Nga được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ.

Trích dẫn của các quan chức Trung Quốc, hãng tin The Guardian đưa tin hồi đầu tuần rằng Bắc Kinh đã ra lệnh thực hiện một cuộc nghiên cứu "căng thẳng" về tác động của các biện pháp trừng phạt tiềm tàng của phương Tây đối với nền kinh tế của nước này.

Hai tháng trước, các quan chức Mỹ đã cảnh báo Trung Quốc về việc cung cấp hỗ trợ vật chất cho Nga, nhưng đầu tuần này, hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc đang đưa ra bất kỳ hỗ trợ quân sự hoặc kinh tế nào cho Nga vào thời điểm này.

Lê Na (Theo: Nikkei Asia)

Bình Luận

Tin khác

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp