Hàng nghìn giảng viên, sinh viên đại học Myanmar bị đình chỉ

Thứ hai, 10/05/2021 19:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hơn 11.000 học giả, nhân viên và sinh viên các trường đại học phản đối chính quyền cai trị của Myanmar đã bị đình chỉ sau khi đình công để phản đối chế độ quân sự.

Hàng nghìn sinh viên cầm biểu ngữ và giơ ba ngón tay phản đối khi họ tham gia một cuộc biểu tình phản đối chính quyền của Myanmar, ở Mandalay, Myanmar ngày 10 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Hàng nghìn sinh viên cầm biểu ngữ và giơ ba ngón tay phản đối khi họ tham gia một cuộc biểu tình phản đối chính quyền của Myanmar, ở Mandalay, Myanmar ngày 10 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Bài liên quan

Việc đình chỉ diễn ra khi các trường đại học hoạt động trở lại sau một năm đóng cửa do dịch bệnh virus Corona thúc đẩy một làn sóng phản đối mới giữa quân đội và cán bộ nhân viên các trường đại học cũng như sinh viên, những người đang kêu gọi tẩy chay cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2.

"Tôi cảm thấy buồn khi phải từ bỏ một công việc mà tôi vô cùng yêu thích, nhưng tôi cảm thấy tự hào khi đứng trước sự bất công", một hiệu trưởng trường đại học 37 tuổi cho biết. "Bộ Giáo dục đã triệu tập tôi hôm nay. Tôi sẽ không đi. Chúng ta không nên làm theo lệnh của hội đồng quân sự".

Một giáo sư theo học bổng tại Hoa Kỳ cho biết bà được thông báo rằng bà sẽ phải tuyên bố phản đối các cuộc đình công hoặc mất việc. Cơ quan quản lý trường đại học của bà đã nói với bà rằng mọi học giả sẽ bị theo dõi và buộc phải lựa chọn.

Vào thứ Hai (10/5), hơn 11.100 giáo viên và nhân viên khác đã bị đình chỉ khỏi các trường cao đẳng và đại học, một quan chức của Liên đoàn Giáo viên Myanmar cho biết. Theo dữ liệu gần đây nhất của Ngân hàng Thế giới, Myanmar có hơn 26.000 giáo viên trong các trường đại học và các cơ sở giáo dục đại học khác vào năm 2018.

Lực lượng học sinh và giáo viên đã đi đầu trong các cuộc biểu tình phản đối suốt gần nửa thế kỷ cai trị của quân đội và nổi bật trong các cuộc biểu tình kể từ khi quân đội bắt giữ nhà lãnh đạo được bầu Aung San Suu Kyi và tạm dừng một thập kỷ cải cách dân chủ ở Myanmar.

Nhiều giáo viên, như các bác sĩ và nhân viên chính phủ khác, đã ngừng công việc như một phần của phong trào bất tuân dân sự khiến Myanmar tê liệt. Khi các cuộc biểu tình bùng lên sau cuộc đảo chính, các lực lượng an ninh đã chiếm các khu học xá ở thành phố lớn nhất, Yangon và những nơi khác.

Một phát ngôn viên của quân đội đã không trả lời về việc đình chỉ hàng loạt giáo viên và nhân viên tại các trường cao đẳng và đại học ở Myanmar.

Tờ Global New Light của Myanmar do quân đội kiểm soát cho biết, giáo viên và học sinh nên hợp tác để bắt đầu lại hệ thống giáo dục. "Những kẻ cơ hội chính trị không muốn nhìn thấy sự phát triển như vậy bằng cách thực hiện các hành vi phá hoại", tuyên bố nói.

Những người biểu tình chống đảo chính cầm biểu ngữ trong một cuộc biểu tình ‘flash mob’ gần chùa Shwe Dagon ở thị trấn Bahan ở Yangon, Myanmar, vào ngày 9 tháng 5 - Ảnh: AP

Những người biểu tình chống đảo chính cầm biểu ngữ trong một cuộc biểu tình ‘flash mob’ gần chùa Shwe Dagon ở thị trấn Bahan ở Yangon, Myanmar, vào ngày 9 tháng 5 - Ảnh: AP

Kêu gọi tẩy chay giáo dục

Không rõ mức độ đình chỉ của 11.000 nhân viên sẽ cản trở nỗ lực mở lại các trường đại học ở mức độ nào, nhưng nhiều sinh viên cũng đang tẩy chay các lớp học.

Tại Đại học Công nghệ Tây Yangon, hội sinh viên đã công bố danh sách 180 nhân viên đã bị đình chỉ để ca ngợi họ là anh hùng.

"Tôi không cảm thấy buồn khi phải nghỉ học", Hnin, 22 tuổi, sinh viên Đại học Sư phạm Yangon, nói. "Không có gì để mất nếu bỏ lỡ sự giáo dục của quân đội”.

Zaw Wai Soe, Bộ trưởng giáo dục trong một Chính phủ Thống nhất Quốc gia do những người chống đối chính quyền thành lập, cho biết ông rất xúc động khi các sinh viên nói với ông rằng họ sẽ chỉ trở lại "khi cách mạng thắng lợi".

Những nghi ngờ cũng được đặt ra về việc học sinh nhỏ tuổi trở lại trường học, với các cơ sở giáo dục hiện đang nhận đăng ký cho đầu năm mới. Có gần 10 triệu học sinh đang đi học trên đất nước 53 triệu dân.

Những người biểu tình đã bày tỏ sự thất vọng khi hô vang khẩu hiệu "chúng tôi không muốn bị giáo dục trong chế độ nô lệ quân sự", tại lối vào của một trường học ở thị trấn phía nam Mawlamyine vào tuần trước, một cụm từ đã được lặp lại trong các cuộc biểu tình trên khắp Myanmar của học sinh.

"Chúng tôi sẽ chỉ đến trường khi bà Suu được trả tự do", một biểu ngữ của học sinh ở thị trấn phía bắc Hpakant vào cuối tuần, đề cập đến nhà lãnh đạo bị giam giữ Suu Kyi vào cuối tuần. "Tất cả học sinh cùng tự do", một tấm biển khác cho biết.

Nhiều sinh viên nằm trong số ít nhất 780 người bị giết bởi lực lượng an ninh và 3.800 người đang bị giam giữ, theo nhóm hoạt động của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị.

Ít nhất 47 giáo viên cũng nằm trong số những người bị bắt giữ trong khi lệnh bắt đã được ban hành đối với khoảng 150 giáo viên vì tội kích động.

Myanmar là một trong những quốc gia nghèo nhất trong khu vực và hệ thống giáo dục của họ được xếp hạng 92 trong số 93 quốc gia trong một cuộc khảo sát toàn cầu vào năm ngoái.

Chấn Phong

Tags:

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h