“Hãy đánh thuế chúng tôi” - Lời kêu gọi ‘ngược đời’ của giới siêu giàu

Thứ năm, 20/01/2022 11:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hơn 100 triệu phú và tỷ phú đã kêu gọi chính phủ các quốc gia đánh thuế họ và giới siêu giàu trên thế giới nhiều hơn, nhằm giúp ứng phó với đại dịch và giải quyết bất bình đẳng giàu nghèo.

Nhóm “Patriotic Millionaires” (tạm dịch: triệu phú yêu nước) gồm 102 triệu phú và tỷ phú đã phát đi lời kêu gọi hành động trong bức thư được công bố hôm 19/1, khi các lãnh đạo thế giới và giám đốc điều hành tham gia Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) theo hình thực trực tuyến.

hay danh thue chung toi  loi keu goi nguoc doi cua gioi sieu giau hinh 1

Tài sản của 10 tỷ phú giàu nhất thế giới tăng từ 700 tỷ USD lên 1.500 tỷ USD chỉ trong vòng 2 năm qua. Ảnh: Getty Images.

Theo đó, nhóm “triệu phú yêu nước” cho rằng hệ thống thuế hiện tại đang có lợi cho họ và các chính phủ cần phải cải cách nó để đảm bảo sự công bằng cho mọi người dân, cũng như đóng góp cho nỗ lực hồi phục kinh tế toàn cầu hậu đại dịch Covid-19.

“Là những triệu phú, chúng tôi hiểu rằng hệ thống thuế hiện tại không công bằng. Trong khi hầu hết chúng tôi có thể thấy rằng thế giới phải chìm đắm trong đau khổ suốt 2 năm qua, chúng tôi lại thấy mình ngày càng giàu lên”, những người ký tên vào thư ngỏ của PM tới WEF cho biết.

Theo Reuters, bất chấp đại dịch bùng phát mạnh mẽ, khối tài sản của giới siêu giàu toàn cầu vẫn tăng mạnh. Theo một thống kê của Oxfam, chỉ trong vòng 2 năm qua, 10 người giàu nhất thế giới chứng kiến khối tài sản tăng từ 700 tỷ USD lên 1.500 tỷ USD, đồng nghĩa với việc mỗi giây họ lại kiếm thêm 15.000 USD.

Trong khi hơn 130 quốc gia đã đồng ý với thỏa thuận buộc các doanh nghiệp lớn đóng mức thuế tối thiểu toàn cầu là 15%, nhóm các triệu phú lại cho rằng giới siêu giàu vẫn cần phải đóng góp thêm.

Nhóm “triệu phú yêu nước” đã kêu gọi ban hành chính sách “thuế tài sản vĩnh viễn đối với nhóm người giàu nhất để giúp giảm bất bình đẳng cực đoan và tăng ngân sách cho các dịch vụ công như chăm sóc sức khỏe”.

“Mọi quốc gia trên thế giới cần phải yêu cầu người giàu trả thuế một cách công bằng hơn. Hãy đánh thuế chúng tôi - những người giàu. Hãy đánh thuế chúng tôi ngay bây giờ”, trích trong bức thư ngỏ.

Nếu đề xuất được thông qua, mức thuế sẽ khiến những người sở hữu trên 5 triệu USD phải trả 2% tài sản, 3% tài sản đối với những người có trên 50 triệu USD và 5% đối với các tỷ phú. Khi đó, khoản tiền thu được sẽ tăng 2,52 nghìn tỷ USD, theo một nghiên cứu hợp tác giữa Oxfam và các tổ chức phi lợi nhuận khác.

Nhóm triệu phú cho rằng con số này đủ giúp “đưa 2,3 tỷ người thoát khỏi đói nghèo, sản xuất vắc-xin đủ cho thế giới, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân và bảo trợ xã hội cho tất cả công dân của các nước có thu nhập thấp hoặc trung bình (khoảng 3,6 tỷ người)”.

Những người ký vào thư ngỏ bao gồm người thừa kế công ty giải trí Disney, Abigail Disney cùng nhà đầu tư mạo hiểm Nick Hanauer, kêu gọi các lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp nỗ lực hơn nữa trong việc đảm bảo giới giàu có đóng góp được nhiều hơn cho toàn cầu.

Ông Nick thậm chí còn đề xuất thuế tài sản hàng năm đối với những người có tài sản trên 5 triệu USD có thể tăng thêm hơn 2,52 triệu USD.

Ngân hàng Thế giới vào năm 2021 đã công bố một báo cáo kêu gọi các quốc gia xem xét đánh thuế tài sản để giúp giảm bất bình đẳng, bổ sung ngân sách chính phủ vốn đang bị cạn kiệt bởi các chương trình cứu trợ Covid-19 và lấy lại lòng tin của người dân.

Hương Vũ (Theo Guardian, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp