Hội đàm thượng đỉnh Philippines - Trung Quốc kêu gọi kiềm chế ở Biển Đông

Chủ nhật, 10/04/2022 16:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Văn phòng tổng thống Philippines cho biết hôm thứ Bảy (9/4), nhà lãnh đạo nước này ông Rodrigo Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh sự cần thiết phải kiềm chế để duy trì hòa bình ở Biển Đông.

Hai nhà lãnh đạo đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến kéo dài một giờ vào thứ Sáu trước đó, thảo luận về một loạt các chủ đề, bao gồm cả những lo ngại về cuộc khủng hoảng Ukraine và ứng phó với đại dịch Covid-19.

hoi dam thuong dinh philippines  trung quoc keu goi kiem che o bien dong hinh 1

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh hồi tháng 4 năm 2019. Ảnh: Reuters

"Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông bằng cách thực hiện kiềm chế, làm giảm căng thẳng và xây dựng một khuôn khổ hợp tác chức năng được cả hai bên đồng thuận", văn phòng tổng thống Philippines cho biết trong một tuyên bố.

Văn phòng của ông Duterte cho biết thêm, cả hai bên đã cam kết mở rộng không gian cho những cam kết tích cực ngay cả khi có tranh chấp. Hai nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao tầm quan trọng của việc tiếp tục thảo luận và ký kết bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông.

Vào tháng 3, Philippines từng đệ đơn phản đối ngoại giao về việc một tàu Cảnh sát biển Trung Quốc tham gia "điều động khoảng cách gần" làm tăng nguy cơ va chạm trong tuyến đường thủy đang tranh chấp giữa hai nước.

Văn phòng tổng thống Philippines cũng cho biết thêm rằng ông Duterte và ông Tập đã tái kêu gọi giải quyết hòa bình ở Ukraine thông qua đối thoại, đồng thời cam kết cùng nhau giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h