Hơn 20 người chết, 50 người mất tích do lũ quét Tennessee, Mỹ

Thứ hai, 23/08/2021 07:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Số người chết vì trận lũ lụt cuối tuần ở Tennessee đã vượt qua con số 20, trong khi hơn 50 người vẫn mất tích, đài NBC dẫn lời Cảnh sát trưởng Hạt Humphreys Chris Davis đưa tin ngày Chủ nhật (22/8).

Lũ quét khiến hơn 20 người thiệt mạng, hơn 50 người mất tích ở Tennessee, Mỹ - Ảnh: Hardin County Fire Department

Lũ quét khiến hơn 20 người thiệt mạng, hơn 50 người mất tích ở Tennessee, Mỹ - Ảnh: Hardin County Fire Department

Bài liên quan

Trong khi đó, tờ New York Times hôm Chủ nhật cho biết tổng cộng ít nhất 22 người thiệt mạng và 50 người khác vẫn mất tích sau khi lũ quét quét qua Tennessee.

Rob Edwards, phó chánh văn phòng cảnh sát trưởng hạt Humphreys, nói với New York Times rằng có một số trẻ em trong số những người thiệt mạng, bao gồm cả hai đứa trẻ 7 tháng tuổi.

Trước đó, các con đường nông thôn và đường cao tốc trên khắp Tennessee bị cuốn trôi vào ngày thứ Bảy khi tiểu bang này, đặc biệt là Hạt Humphreys, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa kỷ lục.

Nước lũ đã nhấn chìm nhiều ngôi nhà gần như đến mái và hơn 4.000 người bị mất điện trong tình trạng nguy hiểm.

Ở các vùng nông thôn, lũ lụt đã phá hỏng đường xá, tháp điện thoại di động và đường dây điện thoại sau trận đại hồng thủy được đánh giá là chưa từng có.  

Đến ngày Chủ nhật (22/8), nước lũ đã rút nhưng hậu quả của nó để lại là những mảnh vỡ từ những chiếc xe bị đắm, các cơ sở kinh doanh và nhà cửa bị phá hủy và một sự hỗn loạn.

Trong bài phát biểu hôm Chủ nhật (22/8), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ lời chia buồn tới tất cả những người dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét ở Tennessee và hứa mọi sự hỗ trợ cần thiết.

Một nhân viên Sở Cứu hỏa Hạt Hardin chứng kiến sự tàn phá do mưa lớn gây ra vào thứ Bảy ở Savannah - Ảnh: Sở Cứu hỏa Hạt Hardin

Một nhân viên Sở Cứu hỏa Hạt Hardin chứng kiến sự tàn phá do mưa lớn gây ra vào thứ Bảy ở Savannah - Ảnh: Sở Cứu hỏa Hạt Hardin

Kristi Brown, điều phối viên giám sát sức khỏe và an toàn của Trường học Quận Humphreys, cho biết các nhân viên khẩn cấp đang tìm kiếm từng nhà, cho biết.

“Nó thật tàn khốc: các tòa nhà bị đánh sập, một nửa trong số đó bị phá hủy”, anh nói. "Mọi người đang kéo thi thể của những người đã chết đuối và không thoát ra được".

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Tennessee đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp Cấp độ 3 vào thứ Bảy (21/8).

Dịch vụ thời tiết quốc gia cho biết lượng mưa lên tới 430mm đã đổ xuống hạt Humphreys trong vòng chưa đầy 24 giờ vào thứ Bảy, dường như phá vỡ kỷ lục của Tennessee về lượng mưa trong một ngày hơn 76mm.

Các nhà chức trách lo ngại số người chết có thể tăng lên.

Các nghiên cứu khoa học gần đây đã xác định rằng các trận mưa cực đoan sẽ trở nên thường xuyên hơn do sự thay đổi khí hậu do con người tạo ra. Một nghiên cứu liên bang Mỹ cho thấy sự thay đổi khí hậu do con người tạo ra làm tăng gấp đôi khả năng xảy ra các loại mưa lớn vào tháng 8 năm 2016 đã gây ra lượng mưa 660mm xung quanh Baton Rouge, Louisiana.

Những trận lũ lụt đó đã giết chết ít nhất 13 người và làm hư hại 150.000 ngôi nhà tại Mỹ. 

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h