Nắng nóng do biến đổi khí hậu đe dọa tương lai ngành du lịch Úc
(CLO) Sự nóng lên toàn cầu đang đặt ra những câu hỏi lớn cho tương lai của ngành du lịch và cách xử lý các điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Úc.
Theo dõi báo trên:
Đại dịch Covid-19 đang có tác động mạnh và ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống kinh tế người dân Mỹ. Các lệnh hạn chế đi lại, cách ly xã hội và phong tỏa ở chính quyền Tiểu bang và Liên bang khiến cho nhiều công ty, doanh nghiệp và cửa hàng buộc phải tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh.
Điều này kéo theo hàng triệu người Mỹ bỗng dưng thất nghiệp.
Theo báo cáo của Bộ Lao động, chỉ riêng trong tuần cuối tháng Ba vừa qua, đã có 6.648.000 người lao động nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Đây là con số kỷ lục và khó tưởng tượng, bởi những nhà thống kê cho rằng số lượng 3,28 triệu đơn xin trợ cấp vào tuần trước đã là khủng khiếp so với một tháng trước đó, ở mức 695.000 người, bằng với số lao động thất nghiệp xin trợ cấp được ghi nhận cao nhất vào năm 1982.
Điều ngạc nhiên là chỉ mới vài tháng trước, khi Covid-19 chưa bùng phát, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đang ở gần mức thấp nhất trong 50 năm, khoảng 3,6%.
“Thường phải mất vài tháng hay một quý để kinh tế rơi vào suy thoái, nhưng điều này diễn ra trong vài tuần”, ông Michelle Meyer, trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế của Ngân hàng America Merrill Lynch nói.
Một tháng trước, hầu hết các nhà dự báo vẫn nghĩ rằng Mỹ có thể tránh được suy thoái. Tuy nhiên, vào lúc này, tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã làm mọi thứ thay đổi nhanh chóng.
Các doanh nghiệp đóng cửa và buộc sa thải hàng loạt. Nhiều nhà kinh tế đang dự đoán tổng sản phẩm quốc nội Mỹ có thể sụt giảm xuống sâu như thời kỳ khủng hoảng tồi tệ nhất cách đây gần một thế kỷ (1929).
Với hơn 6,6 triệu đơn trong tuần này, tổng số người lao động chờ xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ đã nâng lên hơn 10 triệu chỉ trong 2 tuần.
Tuy nhiên, theo các báo cáo, con số thất nghiệp thực tế có thể cao hơn nhiều vì không ít người nộp đơn gặp rắc rối trong quá trình làm giấy tờ, sau khi sở lao động tại các bang bị quá tải.
Các chuyên gia kinh tế dự báo, số lao động thất nghiệp tại Mỹ sẽ tiếp tục tăng vọt trong thời gian tới khi tuần trước Tổng thống Donald Trump ký ban hành gói kích thích tài khóa cao kỷ lục 2.300 tỷ USD, trong đó có khoản hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Kết quả một cuộc khảo sát mới nhất cho thấy, bảng lương phi nông nghiệp mà chính phủ Mỹ công bố vào ngày 3/4 sẽ giảm mạnh, vào khoảng 100.000 việc làm. Trước đó, bảng lương này đã tăng 273.000 việc làm trong tháng Hai.
Với tình hình không mấy khả quan, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng Ba ước tính sẽ tăng lên 3,8% và có thể tăng lên tới 12,5%, mức cao nhất kể từ cuộc Đại khủng hoảng (1929-1930).
“Nhìn thoáng qua các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh sẽ thấy bảng lương lao động nhiều khả năng giảm hơn 16 triệu người”, David Kelly, chuyên gia chiến lược toàn cầu của Quỹ quản lý tài sản JPMorgan tại New York khẳng định.
Mặc dù Thượng viện Mỹ đã thông qua gói cựu trợ kinh tế trị giá 2.300 tỷ USD mà chính phủ của Tổng thống Donald Trump đề xuất nhằm ngặn chặn đà suy thoải kinh tế, mà dự kiến bắt đầu với 349 tỷ USD để cứu các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng sẽ phải mất một thời gian dài nữa nước Mỹ thực sự hồi sinh.
Yếu tố đầu tiên và bắt buộc là chính quyền của Tổng thống Trump phải ngăn chặn Covid-19 sớm nhất có thể, đại dịch đã khiến hơn 6.000 người Mỹ tử vong và 245.373 ca nhiễm bệnh. Thậm chí, các chuyên gia dự báo, số người chết vì virus Corona có thể từ 100.000 đến 240.000 người.
Hoài Đức
(CLO) Sự nóng lên toàn cầu đang đặt ra những câu hỏi lớn cho tương lai của ngành du lịch và cách xử lý các điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Úc.
(CLO) Philippines đang phải đối mặt với mùa hè nóng bức gay gắt cùng với hiện tượng El Nino khiến nhiệt độ tăng cao kỷ lục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả việc học tập của học sinh.
(CLO) Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đã tìm thấy thi thể một người di cư và đang tìm kiếm ít nhất 4 người khác mất tích sau khi tàu của họ chìm ngoài khơi đảo Samos vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Ngày 28/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết chỉ có Mỹ mới có thể ngăn chặn Israel tấn công thành phố biên giới Rafah ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công dự kiến trong vài ngày tới có thể buộc phần lớn người dân Palestine phải chạy trốn khỏi vùng đất này.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).