(CLO) Chính phủ Hy Lạp chính thức hoãn mở cửa trở lại các trường học thêm một tuần, đến ngày 14 tháng 9 do số ca nhiễm mới Covid-19 đang có dấu hiệu gia tăng.
Việc sốc ca nhiễm mới Covid-19 liên tục tăng trong các ngày qua đã buộc các nhà chức trách của Hy Lạp phải từng bước áp dụng lại các biện pháp bảo vệ để giới hạn sự lây lan của đại dịch trong mùa du lịch cao điểm.
Thủ đô Athens và nhiều hòn đảo nổi tiếng như Santorini đều đã bị ảnh hưởng bởi tình hình của dịch.
Người phát ngôn của chính phủ, Stelios Petsas cho biết việc hoãn thời gian mở cửa trường học trở lại là cần thiết để các gia đình có thời gian thu xếp và chuẩn bị kỹ càng các biện pháp phòng dịch cho con mình sau khi vừa trở về từ các khu du lịch.
Các nhà chức trách cũng muốn những gia đình này có một khoảng thời gian tự cách ly ngắn nhằm sàng lọc những trường hợp có thể nhiễm bệnh.
Petsas nói rằng: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bậc cha mẹ hãy cùng bọn trẻ nhanh chóng quay trở về nhà từ các khu du lịch trong những ngày tới và bảo đảm chúng được an toàn ... cho đến khi trường học mở lại".
Việc đeo khẩu trang sẽ trở thành bắt buộc tại các địa điểm trong nhà của các trường học trên cả nước. Tính tới thời điểm này, Hy Lạp có 10.317 ca nhiễm và 266 ca tử vong vì Covid-19.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.