Iran bổ nhiệm người thay thế tướng vừa bị Mỹ ám sát

Chủ nhật, 05/01/2020 14:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lãnh tụ tối cao Iran, đại giáo chủ Sayyid Ali Hosseini Khamenei đã đưa chuẩn tướng Esmail Ghaani lên thay vị trí của ông Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa bị ám sát.

Chuẩn tướng Esmail Ghaani, tân Tư lệnh lực lượng Quds, trong một ảnh chụp ở Tehran, Iran. Ảnh: Reteurs

Chuẩn tướng Esmail Ghaani, tân Tư lệnh lực lượng Quds, trong một ảnh chụp ở Tehran, Iran. Ảnh: Reteurs

Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Sayyid Ali Hosseini Khamenei cho biết: "Sau sự ra đi của tướng Qassem Soleimani, tôi bổ nhiệm chuẩn tướng Esmail Ghaani là chỉ huy lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Các mệnh lệnh cho lực lượng vẫn giống thời kỳ lãnh đạo của Soleimani".

Phó Tư lệnh lực lượng Quds tinh nhuệ, chuẩn tướng Esmail Ghaani, người thay vị trí của tướng Soleimani vừa bị Mỹ ám sát từng đưa ra những lời cảnh báo đanh thép với ông Trump khi quan hệ hai nước căng thẳng.

Hãng tin Al Jazeera dẫn lời ông Ghaani cho biết: “Chúng tôi nói với tất cả mọi người rằng hãy kiên nhẫn và các bạn sẽ thấy xác người Mỹ ở khắp Trung Đông”.

Esmail Ghaani trước đây là phó Tư lệnh lực lượng Quds, tức quan chức cấp phó của ông Soleimani. Ông được bổ nhiệm làm nhân vật số 2 của lực lượng Quds vào năm 1997. Việc bổ nhiệm nhanh chóng ông Ghaani chỉ vài giờ sau cái chết của Qassem Soleimani cho thấy lực lượng tinh nhuệ Quds có thể sẽ duy trì chiến lược bấy lâu nay của họ - một chiến lược đã khiến ông Soleimani trở thành mục tiêu của Mỹ, tạp chí Newsweek bình luận.

Mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Mỹ - Iran đã xấu thêm sau khi Mỹ tiến hành cuộc không kích bằng máy bay không người lái vào sân bay quốc tế Baghdad của Iraq vào lúc rạng sáng 3/1, khiến thiếu tướng Qassem Soleimani thiệt mạng.

Hoàng Long (Theo AFP. CNN)

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h