(CLO) Jerusalem đã ngầm chấp thuận một thỏa thuận được đề xuất cho thấy Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất mua máy bay tàng hình tiên tiến F-35 từ Hoa Kỳ. Nếu hoàn thành, Abu Dhabi sẽ trở thành quốc gia thứ hai ở Trung Đông vận hành F-35, ngoài Israel.
Trong một tuyên bố chung hôm thứ Sáu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz cho biết Israel sẽ không phản đối việc Mỹ bán “một số hệ thống vũ khí nhất định” cho UAE, nước đã ký một thỏa thuận hòa bình với Israel vào tháng trước và mở ra quan hệ ngoại giao bình thường.
“Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng đều đồng ý rằng vì Mỹ đang nâng cấp năng lực quân sự của Israel và duy trì lợi thế quân sự chất lượng của Israel, Israel sẽ không phản đối việc bán các hệ thống này cho UAE”, các nhà lãnh đạo Israel cho biết.
Theo thông cáo này, Bộ trưởng Quốc phòng Gantz đã đạt được "sự hiểu biết" với các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ trong chuyến thăm Mỹ vào đầu tuần này, nhằm đảm bảo Israel duy trì lợi thế đó.
Hiện tại, Israel là quốc gia duy nhất ở Trung Đông vận hành F-35 Lightning II, loại máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 do Lockheed Martin chế tạo. Thổ Nhĩ Kỳ lẽ ra sẽ trở thành nước thứ hai, nhưng Washington đã loại bỏ Ankara khỏi chương trình F-35, để đáp trả việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga.
Máy bay không chỉ có một loạt các hệ thống cảm biến và radar tiên tiến, mà còn được thiết kế để có tín hiệu radar tối thiểu, khiến nó khó bị radar và tên lửa phát hiện, theo dõi và nhắm mục tiêu.
Vào tháng 8, Không quân Israel (IAF) đã công bố phi đội thứ hai gồm máy bay chiến đấu F-35I “Adir”, một phiên bản sửa đổi đặc biệt của máy bay phản lực F-35A tiêu chuẩn được sử dụng bởi Không quân Mỹ, đã sẵn sàng chiến đấu. Theo Jerusalem Post, IAF sẽ có 27 chiếc F-35I vào tháng 11 trong tổng số 50 chiếc mà họ dự kiến sẽ nhận.
Trong khi UAE, một đồng minh của Ả Rập Xê-út và Hoa Kỳ, một ngày nào đó có thể sở hữu F-35, thì Israel đã bày tỏ sự phản đối kiên quyết với việc mua lại máy bay phản lực của một cường quốc vùng Vịnh Ba Tư khác mà họ cũng đã ký một thỏa thuận hòa bình gần đây là Qatar, quốc gia thân cận với Iran cũng như nhóm Hamas của Palestine, cả hai đều là đối thủ của Israel.
“An ninh và ưu thế quân sự của chúng tôi trong khu vực là những điều quan trọng nhất đối với chúng tôi. Khu vực của chúng tôi vẫn chưa biến thành Thụy Sĩ ”, Bộ trưởng Tình báo Israel Eli Cohen nói với Đài phát thanh quân đội của Israel vào ngày 11 tháng 10.
Hôm thứ Sáu, Sudan đã cùng UAE và Qatar ký một thỏa thuận hòa bình với Israel, trở thành quốc gia Ả Rập thứ năm thực hiện điều này. Ai Cập và Jordan, hai nước đầu tiên làm như vậy, đã ký kết các thỏa thuận hòa bình cách đây nhiều thập kỷ.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).