Ít nhất 35 người thiệt mạng khi rơi xuống giếng ở Ấn Độ

Thứ bảy, 01/04/2023 10:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo các quan chức địa phương, ít nhất 35 người đã thiệt mạng sau khi rơi xuống một chiếc giếng bậc thang tại một ngôi đền Hindu ở miền Trung Ấn Độ.

Sự việc xảy ra tại ngôi đền Shri Beleshwar Mahadev Jhulelal ở thành phố Indore, bang Madhya Pradesh. Thủ hiến bang Shivraj Singh Chouhan cho biết mặt sàn bên trên giếng đã bị sập “do tải quá nặng”.

it nhat 35 nguoi thiet mang khi roi xuong gieng o an do hinh 1

Hiện trường vụ sập giếng ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Bộ trưởng Nội vụ Madhya Pradesh Narottam Mishra ban đầu cho biết 19 người đã được giải cứu khỏi giếng, nhưng 2 người đã thiệt mạng sau đó. Ông cho biết thêm, nước đang được bơm ra khỏi giếng bậc thang để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ. Giếng bậc thang là một chiếc giếng lớn dùng để chứa nước, với các bậc thang để đi xuống.

Quan chức cấp cao của quận Ilayaraja nói với các phóng viên rằng họ đã tìm thấy 35 thi thể và một người vẫn mất tích. “Bất chấp mọi nỗ lực, chúng tôi không thể cứu được nhiều mạng sống”, Thủ hiến Chouhan nói và cho biết thêm rằng ông đã ra lệnh điều tra vụ việc.

Vụ việc xảy ra đúng vào dịp lễ hội Rama Navami, một lễ hội của người Hindu kỷ niệm ngày sinh của Chúa Ram, thường được đánh dấu bằng việc các tín đồ đến thăm các ngôi đền và biểu diễn các bài thánh ca hoặc bài hát tôn giáo.

Những bức ảnh từ ngôi đền Indore cho thấy các vật phẩm nằm rải rác trên sàn nhà gần hố, bao gồm nến, lễ vật và đồ ngọt.

Thủ tướng Narendra Modi đã bày tỏ lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình. “Chính phủ đang dẫn đầu công tác cứu hộ và cứu trợ với tốc độ nhanh chóng", ông viết trên Twitter.

Trong khi đó, Thủ hiến Chouhan cho biết những người bị thương và gia đình của những người thiệt mạng sẽ nhận được tiền bồi thường từ chính phủ.

Trung Kiên (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h