Lũ lụt ở Ấn Độ khiến 17 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích

Chủ nhật, 21/11/2021 06:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ít nhất 17 người đã chết và hàng chục người khác được báo cáo mất tích ở bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ sau nhiều ngày mưa lớn, các nhà chức trách cho biết.

Bang Pradesh đã bị ảnh hưởng bởi những trận lốc xoáy dữ dội kể từ hôm thứ Năm (18/11), gây ra lũ lụt lớn ở ít nhất năm quận.

Số người chết đã tăng lên 17 người vào tối muộn thứ Sáu (19/11) sau khi ba người thiệt mạng trong một tòa nhà bị sập, cảnh sát cho biết. Mười người bị mắc kẹt dưới các mảnh vỡ đã được giải cứu nhưng hai người vẫn mất tích.

lu lut o an do khien 17 nguoi thiet mang hang chuc nguoi mat tich hinh 1

Mưa lũ ở Ấn Độ khiến 17 người thiệt mạng, hàng chục người khác mất tích - Ảnh: AP

Trước đó, vào hôm thứ Sáu, ít nhất một chục người đã chết khi lũ lụt lớn cuốn trôi một chiếc xe buýt. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ hành khách mất tích vẫn tiếp tục vào thứ Bảy (20/11).

Các trường hợp tử vong từ nhiều quận khác nhau đã được báo cáo trong vài ngày qua, và các quan chức cảnh báo rằng con số có thể tăng lên khi các hoạt động cứu hộ được tiến hành.

Các đội của Lực lượng cứu trợ thảm họa quốc gia đã được triển khai đến các huyện bị ảnh hưởng nặng nề và dễ bị tổn thương, chính quyền địa phương đã giải cứu và sơ tán hàng trăm gia đình đến nơi trú ẩn.

Tại quận Kadapa, một trong những trận mưa lũ và lũ lụt bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã buộc các quan chức phải đóng cửa sân bay địa phương cho đến thứ Năm (18/11). Các quan chức cho biết các vụ vỡ đập và hồ chứa đã gây ra lũ lụt thêm nữa, khiến hàng trăm ngôi làng bị tan hoang và nhiều cư dân mắc kẹt trong nhà của họ.

Mưa ở miền nam Ấn Độ vào thời điểm hiện tại không phải là bất thường, mặc dù nước này đã chứng kiến ​​một đợt gió mùa kéo dài trong năm nay với các chuyên gia cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đã làm trầm trọng thêm vấn đề bằng cách làm cho các trận mưa như trút nước và thường xuyên hơn.

Tuần trước, bang Tamil Nadu lân cận đã bị lũ lụt tấn công trong khi ít nhất 28 người ở bang Kerala miền nam nước này thiệt mạng do mưa lớn gây ra lở đất vào tháng trước.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h