Một số doanh nghiệp lớn của Ấn Độ đang di cư khỏi Nga

Thứ bảy, 23/04/2022 13:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua (22/4), hai trong số các tập đoàn lớn nhất của Ấn Độ đang rời khỏi Nga, bất chấp việc Thủ tướng Narendra Modi từ chối quan điểm gay gắt đối với Nga về cuộc xung đột Ukraine.

Tata Steel, nhà sản xuất thép lớn nhất của Ấn Độ, hôm thứ Tư (20/4) đã thông báo rằng họ đã "đưa ra một lựa chọn chiến lược để ngừng kinh doanh với Nga."

Công ty cũng là một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất châu Âu, tuyên bố rằng họ đã có kế hoạch để đảm bảo giảm thiểu gián đoạn hoạt động kinh doanh của mình.

mot so doanh nghiep lon cua an do dang di cu khoi nga hinh 1

Đại gia ngành thép tháo chạy khỏi Nga mặc cho quan hệ Ấn Độ - Nga vẫn ‘bền chặt”. Ảnh: PA.

Tất cả "các nhà máy sản xuất thép của chúng tôi ở Ấn Độ, Vương quốc Anh và Hà Lan đã tìm nguồn cung cấp nguyên liệu thô thay thế để chấm dứt sự phụ thuộc vào Nga", công ty này nêu trong một tuyên bố.

Trong đó, Tata Steel là công ty con của Tập đoàn Tata, công ty đa quốc gia lớn nhất Ấn Độ.

Tuyên bố của công ty đa quốc gia này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Infosys (INFY), một trong những công ty Công Nghệ Thông Tin hàng đầu của Ấn Độ, bắt đầu chuyển hoạt động của mình khỏi Nga.

Giám đốc điều hành Infosys Salil Parekh chia sẻ với các phóng viên vào tuần trước: "Chúng tôi đã bắt đầu chuyển tất cả hoạt động của mình từ các trung tâm ở Nga ra khỏi lãnh thổ nước này."

Ông nói thêm: “Chúng tôi cũng đang cung cấp một số trợ giúp cho những người di cư và khi họ di cư đến các khu vực địa lý khác, liệu họ có thể làm việc tại bất kỳ cơ sở nào của chúng tôi ở Đông Âu hay không".

Được biết, hàng trăm doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới đã ngừng hoạt động, từ bỏ hoặc cắt giảm hoạt động tại Nga trong hai tháng trước đó.

Trong khi đó, các tập đoàn khổng lồ Ấn Độ đình chỉ hoạt động diễn ra vào thời điểm Ấn Độ đang tăng cường mua dầu giá rẻ của Nga, hiện đang giao dịch với mức chiết khấu đáng kể do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Không giống như phương Tây, quốc gia Nam Á này đã không áp dụng các lệnh trừng phạt đối với Moscow và tháng trước đã bỏ phiếu trắng để loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Trong đó, Nga cung cấp hơn một nửa số thiết bị quân sự của nước này.

Trong khi Mỹ tiếp tục vận động thế giới đứng sau các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt đối với Nga, thì Ấn Độ vẫn không từ chối việc mua dầu hoặc khí đốt năng lượng của Nga, với lý do châu Âu tiếp tục phụ thuộc vào nhập khẩu của Nga.

Đầu tháng này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố rằng "Ấn Độ cần phải đưa ra quyết định của riêng mình về cách tiếp cận" cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ lưu ý rằng "mối quan hệ của Ấn Độ với Nga đã phát triển bền chặt trong nhiều thập kỷ, vào thời điểm mà Hoa Kỳ không thể là đối tác của Ấn Độ".

Lê Na (Theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

(CLO) Dù đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới diễn ra 1 ngày, song mức tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.

Thị trường - Doanh nghiệp