Mua hàng ở chợ trời ai ngờ trúng ngay viên kim cương 2,7 triệu USD

Thứ hai, 01/11/2021 20:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một viên kim cương thô được phát hiện ở Anh có trị giá ước tính lên đến 2,7 triệu USD thuộc sở hữu của người phụ nữ ở Northumberland.

Một viên kim cương thô theo nghĩa đen đã được phát hiện ở Anh trong năm nay, ước tính trị giá 2,7 triệu USD. Tất nhiên, tin tức như vậy không quá thú vị, nhưng điều khiến việc này trở nên hấp dẫn là thực tế, viên kim cương 34 carat này thuộc về một phụ nữ sống tại Northumberland, người đã tìm thấy viên đá trong khi dọn dẹp nhà cửa và suýt chút nữa đã ném nó bỏ đi vì cô nghĩ đó là một món đồ trang sức mà cô mơ hồ nhớ đã mua ở chợ trời.

mua hang o cho troi ai ngo trung ngay vien kim cuong 27 trieu usd hinh 1

Viên kim cương 34 carat có thể là một món đồ mua được từ một khu chợ trời địa phương. (Nguồn: Bosshunting).

Việc tương tự cũng đã xảy ra cách đây vài năm, khi một phụ nữ Nga nhặt được một món đồ trang sức có giá 15 USD và sau đó mới biết đó là một viên kim cương quý giá. Sau đó, một phụ nữ Anh cũng mua một chiếc nhẫn với giá 13 USD ở chợ trời nhưng hóa ra lại là một chiếc nhẫn kim cương 26 carat.

Viên kim cương 34 carat này có kích thước tương đương đồng xu 1 USD và thuộc về một bà lão 70 tuổi, theo BBC. Chính người hàng xóm của bà ấy đã gợi ý rằng bà nên đánh giá cao giá trị của viên kim cương này. Bà cũng đã xem xét viên đá quý cùng với một vài người khác.

Viên kim cương, được cư dân mạng gọi là “kim cương Chợ Trời”, sẽ được bán đấu giá vào cuối tháng. Nhà đấu giá Featonby’s ở North Sheilds sẽ tạo điều kiện cho việc bán hàng, được giám sát bởi nhà đấu giá Mark Lane, người nói với BBC rằng đây là món hàng có giá trị lớn nhất mà ông từng xử lý.

“Nó được đựng trong một chiếc hộp cùng với chiếc nhẫn cưới của bà ấy và một số đồ trang sức có giá trị thấp”, ông Lane nói.

Viên kim cương Chợ Trời dường như đang được lưu giữ tại khu trang sức Hatton Garden của London cho đến phiên đấu giá vào ngày 30/11.

Sơn Tùng (Theo Bosshunting)

Bình Luận

Tin khác

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống
Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.

Đời sống
Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.

Đời sống
Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống