Mục đích của ông Trump trong việc theo đuổi vụ kiện hậu bầu cử Mỹ

Thứ hai, 09/11/2020 16:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Donald Trump và những người ủng hộ đều tuyên bố ‘bầu cử chưa kết thúc’. Các hành động pháp lý đã được đệ trình lên tòa án bởi những dấu hiệu của sự ‘gian lận’ bầu cử. Tuy nhiên, cơ hội để Tổng thống Mỹ lật ngược thế cờ bị đánh giá là “cực thấp”.

Donald Trump111

Điều gì thôi thúc Tổng thống Trump và ê-kíp bầu cử của ông nhất quyết theo đuổi vụ kiện được dự đoán rất khó có thể thay đổi được kết quả bầu cử? Đây là câu hỏi mà các chuyên gia của BBC News đưa ra và có những lý giải về vấn đề này.

Những “bằng chứng” từ phía ông Trump

Trong một phát biểu hôm thứ Bảy tuần trước, luật sư của Tổng thống Mỹ, ông Rudy Giuliani, nói với Fox News rằng, "Có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy đây là một cuộc bầu cử mà ở ít nhất ba hoặc bốn tiểu bang, và có thể là ở 10 tiểu bang, đã bị đánh cắp”.

Ông Giuliani nói rằng, các vụ kiện sẽ được đệ trình vì thiếu quyền tiếp cận cho những người theo dõi bầu cử trong tiểu bang. Thông thường, người theo dõi bầu cử là những người quan sát việc kiểm phiếu, nhằm mục đích đảm bảo tính minh bạch. Họ được phép có mặt ở hầu hết các tiểu bang miễn là họ được đăng ký trước ngày bầu cử.

Ở một số bang năm nay, một số hạn chế được đưa ra trước ngày bầu cử, do lo ngại đại dịch COVID-19, nên quy định vị trí của giám sát viên giữ khoảng cách an toàn để tránh lây virus cho nhân viên bầu cử.

Tại điểm kiểm phiếu Philadelphia, bang Pennsylvania, quy định chu vi 6m được thiết lập, nhưng tòa án ra phán quyết giảm xuống còn 2m, miễn là những người giám sát tuân thủ các quy định về COVID-19.

Những người biểu tình ủng hộ Donald Trump ở Michigan - Ảnh: Getty

Những người biểu tình ủng hộ Donald Trump ở Michigan - Ảnh: Getty

Song, các thành viên trong chiến dịch bầu cử của ông Trump tố cáo các quan chức bầu cử tại Philadelphia vi phạm quy định của tòa. "ngay cả khi có được lệnh của tòa án để cho phép các thanh tra viên của Đảng Cộng hòa đến gần hơn 2 mét, họ đã di chuyển những người đang đếm phiếu ra xa hơn 2 mét", ông Giuliani nói khi cho rằng, việc giám sát bầu cử ở một số bang không được đảm bảo.

Nói về điều này, Bộ trưởng Ngoại vụ Pennsylvania, bà Kathy Boockvar cho biết, "mọi ứng cử viên và mọi đảng phái chính trị đều được phép có một đại diện được ủy quyền trong phòng theo dõi quá trình đếm phiếu này. Một số khu vực pháp lý bao gồm cả Philadelphia cũng trực tiếp truyền hình cuộc đếm phiếu, vì vậy bạn có thể theo dõi quá trình kiểm phiếu của họ theo đúng nghĩa đen”.  

Bên cạnh việc cáo buộc về quy trình giám sát kiểm phiếu, phía ông Trump cũng đang tập trung vào quyết định của tiểu bang về việc đếm các lá phiếu được đóng dấu bưu điện vào Ngày Bầu cử, nhưng đến ba ngày sau mới đến phòng phiếu.

Một lý do nữa để phía ông Trump căn cứ cho việc kiện ra tòa là: "Hàng nghìn cá nhân đã được xác định có vẻ vi phạm luật bằng cách bỏ phiếu sau khi họ đã dọn ra khỏi Nevada”. Nhóm pháp lý của Tổng thống đã đưa ra một danh sách những người mà họ tuyên bố đã dọn ra khỏi tiểu bang nhưng đã bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, các luật sư của ông Trump cũng đang tiến hành một vụ kiện khác đã được đệ trình tại Quận Chatham của Georgia để tạm dừng việc kiểm phiếu, cáo buộc có các vấn đề trong việc xử lý lá phiếu.

Chủ tịch đảng Cộng hòa Georgia David Shafer tweet rằng, các quan sát viên của đảng đã nhìn thấy một phụ nữ "trộn hơn 50 lá phiếu vào chồng phiếu bầu của người vắng mặt chưa đếm".

Ông Giuliani tổ chức một cuộc họp báo tại bên ngoài một công ty cảnh quan tại Philadelphia, Pennsylvania hôm thứ Bảy - Ảnh: Reuters

Ông Giuliani tổ chức một cuộc họp báo tại bên ngoài một công ty cảnh quan tại Philadelphia, Pennsylvania hôm thứ Bảy - Ảnh: Reuters

Cơ hội đảo ngược kết quả của ông Trump?

Cho đến thời điểm này, hầu hết các căn cứ mà phía Tổng thống Trump đưa ra đều nhận được sự phản bác từ các bang chiến trường, như Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania và Nevada. Các lãnh đạo tiểu bang, gồm người của cả đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa đều khẳng định không phát hiện "bất thường" trên diện rộng hay sự vụ gian lận nào đáng kể.

Các quan chức bầu cử ở Philadelphia đã bác cáo buộc và khẳng định họ làm đúng quy trình, đảm bảo giữ khoảng cách giữa người giám sát và nhân viên kiểm phiếu.

Tại Nevada, các quan chức bầu cử khẳng định danh sách những cử tri phạm luật mà phía ông Trump đưa ra không chứng minh được hành vi phạm luật. Cụ thể, những người rời khỏi tiểu bang trong vòng 30 ngày trước cuộc bầu cử vẫn có thể bỏ phiếu ở Nevada. Sinh viên từ Nevada - những người đang theo học ở nơi khác - cũng có thể bỏ phiếu.

Một một thẩm phán liên bang đã chặn những nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm ngăn chặn việc sử dụng máy xác minh chữ ký, bác bỏ cáo buộc rằng nó không thể kiểm tra chữ ký một cách chính xác.

Tại Nevada, AP cho biết, ông Biden vẫn đang dẫn Tổng thống Trump hơn 34.000 phiếu. Điều này cho thấy, kể cả phía ông Biden giảm đi hàng chục nghìn phiếu, ông vẫn sở hữu số phiếu nhiều hơn so với ông Trump.

Tại các bang khác ông Joe Biden cũng đều dẫn so với ông Trump như Arizona (hơn 16.000 phiếu), Wisconsin (hơn 20.000 phiếu), Michigan (hơn 146.000 phiếu), Pennsylvania (hơn 45.000 phiếu).

Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng thống Trump khẳng định sẽ kiện “lên tới Tòa án tối cao Mỹ”. Tuy nhiên, trước khi đưa tới tòa thượng thẩm, tòa án ở các tiểu bang sẽ tiến hành điều tra và ra phán quyết.

Một người đang theo dõi việc đếm phiếu ở Pittsburgh, Pennsylvania - Ảnh: Getty

Một người đang theo dõi việc đếm phiếu ở Pittsburgh, Pennsylvania - Ảnh: Getty

Giáo sư luật Briffault tại trường đại học luật Columbia University Law School nói: "Không có quy trình chuẩn nào để đưa các tranh chấp bầu cử lên Tòa án tối cao. Nó rất bất thường và nó sẽ phải liên quan đến một vấn đề rất quan trọng”.

Trong khi đó, Thượng nghị sỹ McConnell - lãnh đạo nhóm đa số đảng Cộng hòa tại Thượng viện – vẫn chưa lên tiếng sau kết quả bầu cử, nhưng ông được cho là "sẽ không chấp nhận bất kỳ bước đi nào vượt quá khuôn khổ pháp luật, mà chỉ tán thành những biện pháp mà pháp luật cho phép".

Một số đồng minh của Tổng thống Trump bình luận rằng, chiến lược khởi kiện này là nhằm giữ hình ảnh cá nhân trong một cuộc chiến mà ông Trump thất bại vì quá tự tin, chứ không đặt nhiều hy vọng có thể đảo ngược kết quả trên thực tế. 

Đài CNN trích một nguồn tin cho rằng, ngay ca đệ nhất phu nhân Melania Trump và con rể Tổng thống là Jared Kushner cũng lên tiếng thuyết phục ông chấp nhận thua cuộc. 

Phan Nguyên

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h