Mỹ điều tra việc ngừng tài trợ cho WHO

Thứ ba, 28/04/2020 09:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 27/4, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã mở cuộc điều tra đối với quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ủy ban Đối ngoai Hạ viện Mỹ đã phát động điều tra việc Tổng thống nước này ngừng cấp ngân sách cho Tổ chức y tế thế giới (WHO) trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên toàn thế giới.

Ông Eliot Engel, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp các bản ghi nhớ và thông tin liên quan tới quyết định ngừng cấp kinh phí cho WHO.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ ngừng tài trợ cho Tổ chức y tế thế giới (WHO) ngày 14/4. Ảnh: Reteurs

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ ngừng tài trợ cho Tổ chức y tế thế giới (WHO) ngày 14/4. Ảnh: Reteurs

Trong thư gửi tới Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, ông Engel nêu rõ: “Đến nay, lời biện minh của Bộ Ngoại giao về việc ngừng tài trợ cho WHO đã được gửi tới Quốc hội theo hình thức văn bản dài một trang giấy, trong đó nêu ra một số luận cứ cho quyết định này. Tuy nhiên, không đưa ra kế hoạch và bất cứ lý giải nào về việc đình chỉ các khoản tài trợ dành cho WHO - tổ chức sẽ cứu vớt những sinh mạng ở đây hoặc trên khắp thế giới". 

Ông Engel cho rằng dù không phải là một tổ chức hoàn thiện tuy nhiên, quyết định ngừng cấp kinh phí cho WHO - cơ quan y tế đang ở tuyến đầu đối phó với đại dịch toàn cầu là phản tác dụng và khiến mạng sống của nhiều người gặp nguy hiểm.

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm dừng tất cả tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ông nói: "WHO đã thất bại trong nhiệm vụ này và phải chịu trách nhiệm", và cho rằng WHO đã bỏ qua "thông tin đáng tin cậy" vào tháng 12/2019 rằng virus Corona có thể truyền từ người sang người.

Mai Bùi

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h