Mỹ Đức (Hà Nội): Dự án đường giao thông nông thôn bị “tố” chậm tiến độ, thiết kế không đúng thực tế sử dụng!

Thứ năm, 06/08/2020 10:21 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Dự án đường giao thông nông thôn qua địa bàn xóm Hoan Hợp, thôn Đức Thụ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội bị “tố” thi công chậm tiến độ, thiết kế công trình không đúng thực tế, đơn vị thi công thi công không đảm bảo chất lượng…

Dự án đường giao thông nông thôn qua địa bàn xóm Hoan Hợp, thôn Đức Thụ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội bị “tố” thi công chậm tiến độ, thiết kế công trình không đúng thực tế, đơn vị thi công thi công không đảm bảo chất lượng… dẫn đến dự án đường đã triển khai thực hiện từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện đưa vào sử dụng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân sinh sống tại đây.

Vừa qua, Báo Nhà báo và Công luận nhận được phản ánh của bà con nhân dân sinh sống tại thôn Đức Thụ, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, phản ánh về việc dự án đường giao thông nông thôn qua địa bàn xóm Hoan Hợp, thôn Đức Thụ thi công chậm tiến độ, thiết kế công trình không đúng thực tế, đơn vị thi công thi công không đảm bảo chất lượng… dẫn đến dự án đường đã triển khai thực hiện từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện đưa vào sử dụng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân sinh sống tại đây.

Dự án thi công dở dang, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Dự án thi công dở dang, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Để xác minh thông tin, phóng viên đã trực tiếp về thôn Đức Thụ, xã Lê Thanh để lắng nghe và ghi nhận thực tế những gì người dân phản ánh.

Chia sẻ với phóng viên, bà H.T.L (người dân sống cạnh dự án đường), bức xúc: “Người dân ở đây rất khổ, bao nhiêu năm nay, mưa lên là ngập, dự án làm mấy năm nay rồi bỏ dở, bụi bay vào đầy nhà, dân chả biết kêu ai”.

Có cùng bức xúc, ông D.T.L (người dân sống cạnh dự án đường), cho biết: “Con đường này đã làm được khoảng 2 năm, về chất lượng tạm được, người dân chúng tôi chỉ mong muốn đã làm thì làm dứt điểm, nếu không thì san, lu phẳng để dân đi, chứ không đi lại khó khăn và nguy hiểm lắm, rất mong các cấp chính quyền quan tâm sớm hoàn thành để dân đỡ khổ”.

2

Trước những phản ánh của người dân, và theo ghi nhận thực tế của phóng viên, con đường dài khoảng 1,5km, hiện nay dự án đường vẫn đang thi công dở dang, tại đây không có bóng dáng bất kỳ công nhân thi công nào, mặt đường đất đá lổm nhổm, với nhiều vũng nước lớn, cây cối lâu ngày mọc um tùm che kín hai bên mặt đường, bùn đất rất khó đi lại.

Nhiều vị trí, phần cống thoát nước đang được thi công dở dang, không có nắp, người dân phải bắc ván để lấy lối lên ngõ, vào nhà.

Nhiều hạng mục bị người dân phản ánh thi công kém chất lượng.

Nhiều hạng mục bị người dân phản ánh thi công kém chất lượng.

Anh H.X.H (người dân sinh sống cạnh dự án), bức xúc chia sẻ: “Nếu theo nền đường hiện tại thi công, mùa mưa nước lên sẽ ngập lên hết đường, người dân đi qua rất là nguy hiểm, đúng ra thiết kế con đường này phải làm cao lên nữa vì một phần đường giáp sông đã có năm bị ngập lên rất cao. Không những thế, hiện nay nhiều vật liệu thi công để tại công trường rỉ sét, hỏng hóc, người dân thì không được giám sát nên nhiều hạng mục thi công không đảm bảo”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án đường giao thông nông thôn thôn Đức Thụ, xã Lê Thanh, do UBND xã Lê Thanh là chủ đầu tư, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách xã và ngân sách huyện hỗ trợ.

5

Tháng 1/2019, UBND xã Lê Thanh có Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, theo đó lựa chọn Công ty Cổ phần Kinh tế Nam Hà Nội (địa chỉ thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) là đơn vị trúng thầu thi công xây dựng. Giá trị gói thầu gần 5,3 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong vòng 360 ngày.

Trước những nội dung phản ánh của người dân và ghi nhận thực tế dự án, phóng viên đã liên hệ làm việc với UBND xã Lê Thanh để làm rõ sự việc.

Tại buổi làm việc vào ngày 29/7/2020 tại UBND xã Lê Thanh, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Mạnh Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Lê Thanh và ông Hoàng Xuân Thụy – Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh tế Nam Hà Nội (đơn vị thi công dự án).

Chia sẻ với phóng viên ông Hoàng Mạnh Thắng xác nhận có việc dự án chậm tiến độ như người dân phản ánh, xã cũng đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công và chỉ đạo làm đúng thiết kế.

Dự án đang trong quá trình thi công, trong quá trình làm UBND xã cũng đã thành lập tổ giám sát cộng đồng, khi có ý kiến của người dân đã tiếp thu ngay để kiểm tra xử lý” - ông Thắng cho biết.

Dự án đường được thiết kế không căn cứ theo thực tế dẫn đến cao độ đường thấp dễ bị ngập lụt vào mùa mưa lũ.

Dự án đường được thiết kế không căn cứ theo thực tế dẫn đến cao độ đường thấp dễ bị ngập lụt vào mùa mưa lũ.

Còn theo ông Hoàng Xuân Thụy - đơn vị thi công dự án cho biết, tổng mức đầu tư của dự án xấp xỉ 6 tỷ đồng, riêng gói xây lắp gần 5,3 tỷ đồng. Khối lượng đã được nghiệm thu xấp xỉ 3,8 tỷ đồng.  Đơn vị thi công đã được thanh toán 3,1 tỷ đồng, thực tế hiện doanh nghiêp đang phải bỏ ra thêm 700 trăm triệu để thi công.

 “Trong chủ trương đầu tư, tiến độ công trình thực hiện từ 2018 đến 2020. Đến tháng 1/2019 bắt đầu có vốn, tính ra vốn so với chủ trương chậm 1 năm. Vốn đã cấp từ ngân sách của huyện  năm 2019 là 2 tỷ đồng, quyết định vốn cấp lần thứ 2 năm 2020 là 1,1 tỷ đồng, tổng vốn đã cấp của huyện trong 2 năm là 3,1 tỷ đồng” - ông Thụy cho biết.

Quyết định lựa chọn nhà thầu thi công dự án.

Quyết định lựa chọn nhà thầu thi công dự án.

Đại diện đơn vị thi công cho biết thêm: “Đơn vị khảo sát trước khi thiết kế phần đường sát, song song dòng sông, đơn vị khảo sát theo thực tế cho nên cao độ đường so với mức lũ bị thấp. Trong quá trình tổ chức thi công, chúng tôi đã tiếp thu ý kiến của nhân dân về việc phải nâng mặt đường cao thêm ít nhất 25 cm để tránh bị ngập, sau đó đơn vị đã báo cáo chủ đầu tư và đã trực tiếp bỏ tiền thi công nâng cao độ một phần mặt đường lên. Chúng tôi cũng đã quyết tâm sẽ hoàn thành công trình này trước năm 2020  để đảm bảo đưa vào sử dụng tốt nhất cho bà con, nhất là khi mùa mưa bão đến”.

Trước những nội dung trên đề nghị phía cơ quan chức năng như UBND huyện Mỹ Đức, UBND xã Lê Thanh, kiểm tra, xác minh và làm rõ những phản ánh, đồng thời các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường giao thông nông thôn thôn Đức Thụ để sớm đưa vào sử dụng tránh ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân nơi đây.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Minh Chí

Tin khác

TP Việt Trì (Phú Thọ): Công ty Trường Thịnh bị phát hiện thi công thiếu thép?

TP Việt Trì (Phú Thọ): Công ty Trường Thịnh bị phát hiện thi công thiếu thép?

(CLO) Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trường Thịnh bị phát hiện thi công không đủ thép tại dự án trị giá hơn 13,7 tỷ đồng ở xã Thanh Đình (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Điều tra
“Cặp đôi” nhà thầu liên tục “hoán đổi” vị trí trúng - trượt thầu tại SAWACO

“Cặp đôi” nhà thầu liên tục “hoán đổi” vị trí trúng - trượt thầu tại SAWACO

(CLO) Công ty TNHH P.T.P và Công ty CP Hawaco miền Nam là cặp nhà thầu “quen mặt” thay nhau trúng và trượt tại các gói thầu mua sắm, cung cấp đồng hồ nước tại TP. Hồ Chí Minh do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) và các đơn vị thành viên là bên mời thầu.

Điều tra
Dự án chăn nuôi bò nghìn tỷ ở Hà Tĩnh nhiều năm bết bát: Có thể hồi sinh?

Dự án chăn nuôi bò nghìn tỷ ở Hà Tĩnh nhiều năm bết bát: Có thể hồi sinh?

(NB&CL) Dù được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận điều chỉnh quy mô, tái cơ cấu giảm số đàn nhiều năm qua, song dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà - ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Điều tra
Bắc Giang: Nhiều sai phạm tại dự án Xây dựng bãi tập kết và trung chuyển than của Công ty Cổ phần Hoàng Ninh Group

Bắc Giang: Nhiều sai phạm tại dự án Xây dựng bãi tập kết và trung chuyển than của Công ty Cổ phần Hoàng Ninh Group

(NB&CL) Liên quan đến những phản ánh về hoạt động tập kết và trung chuyển than của Công ty CP Hoàng Ninh Group trên địa bàn tổ dân phố Nhiêu Hà, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, khiến Nhân dân bức xúc. Mới đây, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kết luận thanh tra toàn diện dự án của doanh nghiệp này.

Điều tra
Hưng Yên: Vì sao Công ty Cổ phần Vân Đức ngang nhiên hoạt động dù thực hiện trái chủ trương đầu tư?

Hưng Yên: Vì sao Công ty Cổ phần Vân Đức ngang nhiên hoạt động dù thực hiện trái chủ trương đầu tư?

(CLO) Công ty Cổ phần Vân Đức được chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án Nhà máy sản xuất vật liệt xây dựng bằng đất nung, gồm: gạch, ngói các loạt theo công nghệ tuynel. Tuy nhiên, doanh nghiệp này ngang nhiên thực thiện trái chủ trương đầu tư nhiều năm qua.

Điều tra