Mỹ giới hạn số người tị nạn mới thấp kỷ lục

Thứ tư, 28/10/2020 21:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính quyền Tổng thống Trump sẽ cắt giảm số lượng người tị nạn có thể tái định cư ở Hoa Kỳ trong năm 2021 là 15.000 người, mức thấp kỷ lục trong lịch sử chương trình người tị nạn của nước này, Reuters đưa tin.

Chính quyền Tổng thống Trump sẽ giới hạn số người tị nạn mới tại Mỹ trong năm 2021 là 15.000 người, con số thấp nhất lịch sử - Ảnh: AP

Chính quyền Tổng thống Trump sẽ giới hạn số người tị nạn mới tại Mỹ trong năm 2021 là 15.000 người, con số thấp nhất lịch sử - Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump đã hoàn thành kế hoạch của mình trong một bản ghi nhớ và cho biết mức trần cho năm tài chính 2021, bắt đầu từ tháng này, bao gồm 6.000 vị trí chưa sử dụng từ năm ngoái “có thể đã được sử dụng nếu không phải vì đại dịch COVID-19”.

Ông Trump, người đang tìm kiếm cơ hội tái cử ở cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 3/11, có quan điểm cứng rắn đối với việc nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp, bao gồm việc hạn chế mạnh mẽ việc nhập cư của người tị nạn hàng năm ngay từ khi nhậm chức vào đầu năm 2017.

Trong tuyên bố của mình, Trump cho biết bất kỳ người tị nạn mới nào trong năm nay nên được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bố trí ở các bang mở cửa mà họ đồng ý tiếp nhận.

“Những người tị nạn mới được tiếp nhận nên được đặt ở mức tối đa có thể, ở các Bang và địa phương đã bày tỏ rõ ràng sự sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn”“tái định cư trong các cộng đồng mong muốn và được trang bị để hỗ trợ họ hội nhập thành công vào xã hội Mỹ và lực lượng lao động”, ông Trump nói.

Những người chỉ trích nói rằng, Tổng thống Trump đã từ bỏ vai trò lâu đời của Hoa Kỳ như một nơi trú ẩn an toàn cho những người bị bức hại và việc cắt giảm tiếp nhận người tị nạn làm suy yếu các mục tiêu chính sách đối ngoại khác.

Đối thủ đảng Dân chủ của ông Trump và là cựu Phó Tổng thống, Joe Biden đã cam kết tăng số lượng người tị nạn lên 125.000 người mỗi năm nếu ông đánh bại Trump trong cuộc bầu cử sắp tới, mặc dù những người ủng hộ nói rằng chương trình có thể mất nhiều năm để phục hồi.

Theo thống kế, hàng chục nghìn người tị nạn đã nộp đơn đăng ký đến Hoa Kỳ, ngay cả khi chính quyền của Tổng thống Trump tăng cường kiểm tra và đại dịch đã làm chậm lượng quá trình tiếp nhận người tị nạn trong năm tài chính 2020, vốn có hạn ngạch 18.000.

Kế hoạch năm 2021 của ông Trump phân bổ 5.000 chỗ cho những người tị nạn đang đối mặt với sự đàn áp tôn giáo, 4.000 cho những người tị nạn từ Iraq đã giúp đỡ Hoa Kỳ và 1.000 cho những người tị nạn từ El Salvador, Guatemala và Honduras, còn lại 5.000 cho những khu vực khác.

Kế hoạch của Tổng thống Trump cấm người tị nạn từ Somalia, Syria và Yemen ngoại trừ các trường hợp "quan tâm nhân đạo đặc biệt", với lý do nguy cơ khủng bố.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h