Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đồng ý hợp tác chặt chẽ hơn về vấn đề Triều Tiên

Thứ năm, 30/06/2022 15:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ thử tên lửa của Triều Tiên và cho biết họ sẽ hợp tác chặt chẽ hơn để giải quyết mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid. Các bên nhất trí rằng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đang gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng, không chỉ đối với bán đảo Triều Tiên mà còn cả khu vực Đông Á và thế giới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Triều Tiên trong năm nay đã tiến hành các vụ thử tên lửa với tốc độ chưa từng có, và được một số người cho rằng đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân khác. Ba nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tìm các biện pháp khác để củng cố "khả năng răn đe mở rộng" đối với Triều Tiên.

Ông Kishida nói: “Khả năng răn đe của liên minh Nhật-Mỹ và Mỹ-Hàn Quốc cần được nâng cấp như một phần của nỗ lực thiết yếu nhằm tăng cường quan hệ đối tác ba bên giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc".

Các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản lần đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh hàng năm của NATO với tư cách là quan sát viên. Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc từ lâu đã trở nên căng thẳng bởi yếu tố lịch sử liên quan tới việc Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc hồi đầu thế kỷ 20.

Mối quan hệ song phương giữa 2 nước này đã xuống mức thấp nhất dưới thời Tổng thống tiền nhiệm của Hàn Quốc Moon Jae-in, với những tranh cãi về lãnh thổ và lịch sử. Tuy nhiên, tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon đã đã bày tỏ mong muốn hàn gắn mối quan hệ và người đồng cấp bên phía Nhật Bản là Kishida dường như cũng đã chấp thuận.

Trung Kiên (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h
Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h