Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
"Chắc chắn là một bước tiến, một bước tiến rộng rãi trong các cuộc thảo luận này ở Vienna, ngay cả khi chúng tôi không gặp trực tiếp với người Iran ... đó là một bước đáng hoan nghênh, đó là một bước mang tính xây dựng, nó là một bước có tiềm năng hữu ích", ông Price nói trong cuộc họp giao ban hàng ngày.
Thủ đô của Áo đang tổ chức một cuộc họp trực tiếp của các thành viên Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), để thảo luận về các bước nhằm khôi phục hoàn toàn thỏa thuận hạt nhân Iran. Nhóm nghiên cứu của Mỹ đã tham gia các cuộc tham vấn với các đối tác từ Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Vương quốc Anh, nhưng không có cuộc đàm phán trực tiếp nào với Iran.
“Lợi ích của cuộc đàm phán này ở Vienna là có thể có sự tương tác trong thực tế, mặc dù chỉ là tiếp xúc gián tiếp giữa Hoa Kỳ và Iran, khi những thông điệp đó được các đồng minh và đối tác của chúng tôi gửi qua lại”, ông Price cho biết. "Cuối cùng, chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể rời Vienna ... với sự hiểu biết tốt hơn về lộ trình làm thế nào để chúng tôi đạt được trạng thái cuối cùng - sự tuân thủ lẫn nhau".
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, các cuộc đàm phán tại Vienna tập trung vào việc làm thế nào để đưa Iran, quốc gia nhằm đáp trả các động thái của chính quyền tổng thống Mỹ trước đây vi phạm các cam kết liên quan đến hạt nhân, và Nhà Trắng Trump, nơi áp dụng lại các lệnh trừng phạt vào năm 2018 sau khi đơn phương rời khỏi hiệp ước, vào tuân thủ thỏa thuận năm 2015.
"Đó là hai nhóm làm việc, đó là hai vấn đề đang được bàn. Cách viết tắt là tuân thủ các quy tắc", người phát ngôn nói.
Phái đoàn Hoa Kỳ do Đặc phái viên về Iran Rob Malley dẫn đầu và người phát ngôn Ned Price hy vọng ông Malley sẽ ở lại Vienna ít nhất là đến "cuối tuần tốt đẹp này".
Năm 2015, Iran đã ký JCPOA với nhóm các nước P5 + 1. Thỏa thuận yêu cầu Iran giảm quy mô chương trình hạt nhân và hạ cấp dự trữ uranium để đổi lấy các biện pháp trừng phạt. Năm 2018, chính quyền Trump đã rút khỏi JCPOA và bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran với cáo buộc vi phạm thỏa thuận. Sau đó Iran dần từ bỏ tuân thủ các quy tắc và bắt đầu tuyên bố tăng cường làm giàu uranium lên mức 20%, đồng thời tạm dừng cho phép các thanh sát viên quốc tế tiếp cận các cơ sở hạt nhân.
Sau khi lên nắm quyền, ông Joe Biden đã thúc đẩy việc đưa Iran và Mỹ trở lại thỏa thuận nhưng những bất đồng trong các điều kiện trở lại thỏa thuận tạo ra những thách thức mới trong quan hệ giữa hai bên: Iran yêu cầu Mỹ phải gỡ bỏ các lệnh trừng phạt trước sau đó họ sẽ trở lại tuân thủ thỏa thuận, trong khi Mỹ đòi hỏi Iran phải thực hiện tuân thủ các quy định trước khi Mỹ gỡ các lệnh trừng phạt.
Đàm phán Vienna với sự tham gia của các cường quốc thế giới với Iran và có sự góp mặt gián tiếp của Mỹ, được kỳ vọng sẽ gỡ nút thắt để các bên trở lại tuân thủ thọa thuận đã đạt được cách đây 5 năm.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.