(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch công khai thời hạn rút hết các lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan là ngày 11/9, thời điểm kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố vào tòa tháp đôi của trung tâm thương mại thế giới, truyền thông Mỹ đưa tin.
Trước đó, chính quyền Trump đã lên kế hoạch hoàn tất việc rút các lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan vào tháng 5, phù hợp với thỏa thuận hòa bình Mỹ-Taliban năm 2020. Tổng thống Biden đã lùi thời hạn rút quân vào tháng Giêng, trong khi NATO bắt đầu tăng quân. Taliban đã đe dọa sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào lực lượng liên minh sau khi thời hạn ban đầu hết hạn.
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã thông báo sau đó vào thứ Ba (13/4) rằng Tổng thống Biden sẽ đưa ra các nhận xét về kế hoạch rút quân của mình vào thứ Tư (14/4).
"Tổng thống đã nhất quán trong quan điểm của mình rằng không có giải pháp quân sự cho Afghanistan, rằng chúng tôi đã ở đó quá lâu", Psaki nói, nói với các phóng viên ở Washington.
Thời hạn mới kéo dài hơn 4 tháng so với thời hạn rút quân ban đầu là ngày 1 tháng 5 mà chính quyền Trump đã đồng ý với việc ký kết thỏa thuận hòa bình với Taliban ở Doha vào tháng 2 năm 2020.
Ông Trump đã giảm quân số ở Afghanistan từ 14.000 xuống còn 2.500 quân vào thời điểm ông rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2021, mặc dù sau đó có báo cáo rằng có tới 1.000 quân nữa không được đưa vào tính toán sau này.
Tổng thống Joe Biden đã đóng băng việc rút quân, dẫn đến lo ngại về tình hình thêm bất ổn ở quốc gia Trung Á này sau khi thời hạn 1/5 trôi qua.
Cuối tháng trước, Taliban đã đe dọa sẽ tiếp tục các hành động thù địch với liên quân nếu họ không rút quân hoàn toàn trước thời hạn, vì ông Biden chỉ ra rằng việc rút quân hoàn toàn vào ngày đó sẽ rất khó.
Cũng trong tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ ra rằng tất cả các lựa chọn "vẫn còn trên bàn" về việc liệu quân đội Mỹ có được tái triển khai ra khỏi đất nước Trung Á này hay không. Trong khi đó, Lầu Năm Góc nói rằng họ sẽ không cho phép "rút quân vội vàng hoặc mất trật tự" khỏi quốc gia bị chiến tranh tàn phá.
Trong bối cảnh việc rút quân của Mỹ bị đình trệ, các đồng minh NATO của họ đã thực sự tăng quân số. Tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas nói rằng cần phải đáp ứng “một số điều kiện nhất định” trước khi quân đội của đất nước ông rời khỏi đất nước, “bởi vì chúng ta đã không thực hiện tất cả những hy sinh to lớn này trong nhiều năm chỉ để thấy Afghanistan rơi vào hỗn loạn một lần hơn".
Các Bộ trưởng Quốc phòng và ngoại giao NATO đã công bố kế hoạch tổ chức một cuộc họp trực tuyến khẩn cấp sau thông báo hôm thứ Ba (13/4) của Nhà Trắng. Hiện có khoảng 9.600 quân liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương vẫn đang đóng quân tại đất nước.
Cùng với chủ đề về Afghanistan, cuộc gặp dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề khác "bao gồm các hành động gây hấn của Nga" và việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh chính thức của NATO.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.