Mỹ sơ tán hầu hết nhân viên đại sứ quán tại Ukraine

Chủ nhật, 13/02/2022 11:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ đang sơ tán gần như toàn bộ nhân viên khỏi đại sứ quán của họ ở Kiev trong bối cảnh các quan chức tình báo phương Tây cảnh báo rằng một cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine khả năng sắp xảy ra.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm thứ Bảy (12/2) rằng một số lượng rất hạn chế nhân viên sẽ ở lại để giữ liên lạc với chính phủ nhưng tất cả các hoạt động lãnh sự sẽ bị đình chỉ.

my so tan hau het nhan vien dai su quan tai ukraine hinh 1

Quang cảnh đại sứ quán Mỹ tại Kiev, Ukraine vào ngày 12 tháng 2 năm 2022. Ảnh AP

Quan chức này viện lý do lo ngại về an ninh, không cho biết có bao nhiêu nhân sự sẽ còn lại, nhưng tính đến tháng 12, có khoảng 180 người Mỹ làm việc tại đại sứ quán. Một số người trong số họ đã rời đi và phần lớn sẽ quay trở lại Washington.

Quan chức này nói bước đi này được thực hiện do khả năng xảy ra các cuộc tấn công lớn của Nga nhằm vào Kiev và lặp lại cảnh báo rằng các công dân Mỹ nên rời khỏi đây ngay lập tức.

Quan chức này giấu tên để thảo luận về thông tin bảo mật nhạy cảm. Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó đã ra lệnh cho gia đình các nhân viên Đại sứ quán ở Kyiv phải rời đi. 

Thư ký báo chí John Kirby cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy, Lầu Năm Góc đã ra lệnh rút lui tạm thời 160 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Florida đã được triển khai tới Ukraine kể từ cuối tháng 11. Những binh sĩ này vốn đang cố vấn cho các lực lượng Ukraine, sẽ bố trí lại ở những nơi khác tại châu Âu.

Kirby cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin “đã đưa ra quyết định này một cách thận trọng - với sự an toàn và an ninh của nhân viên của chúng tôi là trên hết”.

Lầu Năm Góc hôm thứ Sáu thông báo họ sẽ gửi thêm 3.000 binh sĩ chiến đấu đến Ba Lan cùng với 1.700 người đang tập trung ở đó để thể hiện cam kết của Mỹ với các đồng minh NATO đang lo lắng về viễn cảnh Nga xâm lược Ukraine.

Vũ Long (theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h