Mỹ và Anh cáo buộc Iran đứng sau cuộc tấn công tàu chở dầu gần Oman

Thứ hai, 02/08/2021 17:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ và Anh đã cùng Israel cáo buộc Iran sử dụng máy bay không người lái tấn công vào một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Oman trên Biển Ả Rập khiến hai người chết hôm thứ Năm (29/7) tuần trước, nhằm gây thêm áp lực lên Tehran khi nước này phủ nhận có liên quan đến vụ tấn công.

Tàu chở dầu Mercer Street. Ảnh: AP

Tàu chở dầu Mercer Street. Ảnh: AP

Bài liên quan

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab gọi đây là một "cuộc tấn công bất hợp pháp và nhẫn tâm", cho biết Vương quốc Anh và các đồng minh đã lên kế hoạch phản ứng phối hợp để đáp trả. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngay sau đó nói rằng “không có lời biện minh nào cho cuộc tấn công này, đây là hành vi hiếu chiến khác”.

Cuộc tấn công trên tàu chở dầu MT Mercer Street đã đánh dấu vụ tấn công chết người đầu tiên trên Vịnh Ba Tư được biết đến sau nhiều năm căng thẳng giữa Iran và Israel. Trước đó đã có nhiều cuộc tấn công khác nhằm vào các tàu chở dầu thương mại nhưng không có thương vong nào.

Hiện vẫn chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. 

Trong quá khứ, Iran và các đồng minh dân quân của họ từng bị cáo buộc sử dụng máy bay không người lái “tự sát” trong các cuộc tấn công trước đây. Họ sử dụng các phương tiện bay lao vào các mục tiêu và kích nổ các khối thuốc nổ mang kèm.

Hiện Israel, Anh và Hải quân Mỹ vẫn chưa đưa ra bằng chứng từ ​​cuộc tấn công hoặc cung cấp thông tin tình báo về lý do tại sao họ đổ lỗi cho Tehran.

Tuy nhiên, trong cuộc họp với các thành viên nội các hôm qua (1/8), Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã lên tiếng cảnh báo Iran sau vụ việc rằng, “Dù sao đi nữa, chúng tôi biết cách truyền tải thông điệp tới Iran theo cách riêng của chúng tôi".

Một quan chức Mỹ cho biết, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã tạo ra một lỗ thủng trên phần đầu của tàu chở dầu, khu vực thuyền trưởng và thủy thủ đoàn điều khiển tàu. Vụ nổ đã giết chết hai thành viên phi hành đoàn đến từ Vương quốc Anh và Romania.

Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ USS Ronald Reagan và tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Mitscher đã hộ tống tàu Mercer hướng đến một cảng an toàn. Hôm Chủ nhật (1/8), thông tin theo dõi vệ tinh từ MarineTraffic.com cho thấy chiếc tàu chở dầu đã dừng lại ngoài khơi Fujairah thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Trong tuyên bố của mình, ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết "rất có thể" Iran đã tấn công tàu chở dầu bằng một hoặc nhiều máy bay không người lái.

Ông nói: “Chúng tôi tin rằng cuộc tấn công này là có chủ ý, có mục tiêu và là sự vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế của Iran. Iran phải chấm dứt các cuộc tấn công như vậy và các tàu thuyền phải được phép tự do đi lại theo luật pháp quốc tế".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết trong một tuyên bố: “Những hành động này đe dọa tự do hàng hải qua tuyến đường thủy quan trọng này, vận tải biển và thương mại quốc tế cũng như tính mạng của những người trên các tàu liên quan".

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh mô tả các cáo buộc Iran thực hiện vụ tấn công là vô căn cứ. Ông Khatibzadeh nói: “Đây không phải là lần đầu tiên Israel đưa ra những cáo buộc trống rỗng như vậy đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran".

Từ Jerusalem, Thủ tướng Israel Bennett gửi lời chia buồn tới Vương quốc Anh và Romania vì vụ việc. Ông cho biết tình báo Israel có bằng chứng liên kết Iran với vụ tấn công, nhưng không đưa ra.

Ông nói: “Iran là người thực hiện vụ tấn công nhằm vào con tàu. Hành vi gây hấn của Iran không chỉ nguy hiểm đối với Israel mà còn gây tổn hại đến lợi ích toàn cầu về tự do hàng hải và thương mại quốc tế”.

Vận tải biển trong khu vực bắt đầu trở thành mục tiêu vào mùa hè năm 2019, khoảng một năm sau khi cựu Tổng thống Donald Trump  đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân của Iran với các cường quốc thế giới.

Trung Kiên

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h