Mỹ và Nga tăng cường gửi đồ cứu trợ khẩn cấp cho Ấn Độ

Thứ năm, 29/04/2021 08:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hoa Kỳ đang gửi nguồn cung thiết bị y yế trị giá hơn 100 triệu USD cho Ấn Độ, trong khi Nga cũng đã chuyển lô hàng đầu tiên tới quốc gia Nam Á, để giúp nước này ngăn chặn “cơn bão COVID-19” đang hoành hành.

Nga đang tích cực chuyển thiết bị y tế và thuốc để trợ giúp khẩn cấp cho Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Nga đang tích cực chuyển thiết bị y tế và thuốc để trợ giúp khẩn cấp cho Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Các nguồn cung cấp bao gồm 1.000 bình oxy, 15 triệu mặt nạ N95 và 1 triệu xét nghiệm chẩn đoán nhanh sẽ bắt đầu đến Ấn Độ vào thứ Năm và tiếp tục vào tuần tới, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Theo Nhà Trắng, Mỹ cũng đã chuyển hướng đặt hàng cung cấp sản xuất AstraZeneca của mình sang Ấn Độ, điều này sẽ cho phép nước này sản xuất hơn 20 triệu liều vắc xin COVID-19.

"Cũng giống như Ấn Độ đã gửi hỗ trợ cho Hoa Kỳ khi các bệnh viện của chúng tôi bị căng thẳng trong thời kỳ đầu của đại dịch, Hoa Kỳ quyết tâm giúp Ấn Độ trong thời điểm cần thiết", Nhà Trắng cho biết trong một thông tin phác thảo khoản viện trợ.

Trong khi đó, ở cuộc điện đàm với Thủ tướng Narendra Modi hôm thứ Tư (28/4), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đảm bảo với nhà lãnh đạo Ấn Độ rằng Moscow cam kết giúp đỡ đất nước khi nước này đối mặt với làn sóng COVID thứ hai.

Theo một tuyên bố của Điện Kremlin, gói viện trợ của Nga bao gồm 20 đơn vị sản xuất oxy, 75 máy thở, 150 máy theo dõi y tế và 200.000 gói thuốc.

Hôm qua (28/4), Ấn Độ đã nhận được lô hàng cứu trợ liên quan đến COVID đầu tiên từ Nga, với hơn 20 tấn nguyên liệu bao gồm máy tạo oxy và thuốc "Coronavir", đang được sử dụng thay thế cho Remdesivir ở quốc gia châu Á này. 

Người phát ngôn của sân bay Nga hôm thứ Tư nói rằng, chiếc máy bay thứ hai của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga chở hàng viện trợ nhân đạo cho Ấn Độ đã cất cánh từ sân bay Quốc tế Zhukovsky gần Moscow và dự kiến sẽ đến quốc gia Nam Á trong ngày hôm nay. 

Theo báo cáo trên các phương tiện truyền thông Ấn Độ, kế hoạch ban đầu của Moscow cung cấp cho New Delhi 300.000-400.000 mũi tiêm Remdesivir đã bị Mỹ phủ quyết, điều này đe dọa sẽ trừng phạt cả hai quốc gia nếu điều đó xảy ra. Gilead Sciences, công ty dược Mỹ sở hữu quyền cấp phép đối với Remdesivir, hiện không có thỏa thuận tự nguyện không có giấy phép với bất kỳ công ty Nga nào.

Ấn Độ, quốc gia đã ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mới hàng ngày trong một tuần nay, đang trải qua tình trạng thiếu oxy y tế nghiêm trọng cũng như Remdesivir, một loại thuốc được cấp phép của Hoa Kỳ đang được sử dụng rộng rãi để chữa các triệu chứng COVID ở bệnh nhân ở Ấn Độ. Hiện tại, loại thuốc này đang có giá cao gấp 10 lần giá bình thường trong nước, chủ yếu là trên thị trường chợ đen.

Số người chết ở Ấn Độ do đại dịch virus Corona đã tăng lên 200.000 người vào thứ Tư (28/4) và tình hình đang trở nên tồi tệ hơn do tình trạng thiếu giường bệnh và ôxy y tế.

Theo báo cáo mới nhất, Ấn Độ vừa phá kỷ lục số ca mắc mới trong 24h vừa lập trước đó một ngày khi có 379.459 trường hợp dương tính với virus Corona, cao hơn 10 nghìn người so với con số của ngày 28/4. Tổng số ca nhiễm của nước này đã lên hơn 18.3 triệu người, trong khi số ca tử vong là 204.812 người.

Hôm thứ (28/4) cũng là ngày Ấn Độ ghi nhận số ca tử vong cao nhất từ trước tới nay với 3.647 người, cao hơn so với 3.293 người của ngày thứ Ba (28/4). Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng con số chính thức này chưa phản ánh con số thực tế ở một quốc gia gần 1,4 tỷ dân.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h