Nền kinh tế Thái Lan bế tắc, suy thoái do đợt bùng phát dịch Covid-19 mới

Thứ ba, 13/07/2021 13:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tỷ lệ thất nghiệp tại Thái Lan có nguy cơ tăng cao vượt mức kỷ lục sau hàng thập kỷ và nền kinh tế lao đao khi nước này vẫn đang tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt để ngăn chặn đợt bùng phát Covid-19 mới.

Các xe xét nghiệm Covid-19 lưu động tại chùa Phật giáo Wat Phra Sri Mahathat Woramahawihan ở Bangkok vào hôm 10/7. Ảnh: Bloomberg/ Getty Images.

Các xe xét nghiệm Covid-19 lưu động tại chùa Phật giáo Wat Phra Sri Mahathat Woramahawihan ở Bangkok vào hôm 10/7. Ảnh: Bloomberg/ Getty Images.

Theo Bloomberg, kể từ ngày 12/7, chính quyền thủ đô Bangkok sẽ đóng cửa toàn bộ các trung tâm mua sắm, tiệm spa, massage, cơ sở làm đẹp,… trong ít nhất hai tuần. Hầu hết các cán bộ công nhân viên chức nhà nước cũng phải làm việc tại nhà.

Trong khi đó, thành phố Bangkok cũng áp dụng lệnh giới nghiêm vào buổi đêm và hạn chế người dân di chuyển giữa các vùng trong nước. Dù để hạn chế các ca lây nhiễm mới tăng cao, các biện pháp này sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến hàng loạt cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, các hãng hàng không và hãng du lịch.

Thủ đô Bangkok chiếm tới 50% GDP Thái Lan, do đó, các chuyên gia cho rằng các biện pháp giãn cách xã hội sẽ khiến nền kinh tế nước này rơi vào tình trạng báo động.

Giống với các quốc gia châu Á khác, Thái Lan đang phải siết chặt các biện pháp hạn chế để ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của chủng mới Delta.

Tình hình dịch bệnh như hiện nay có thể tiếp tục trì hoãn sự phục hồi của nền kinh tế Thái Lan sau cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong hơn hai thập kỷ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ngoài ra, nó khiến cho kế hoạch mở cửa đón du khách đã tiêm vắc-xin của chính quyền Bangkok vào đầu tháng 10 có khả năng bị đình trệ.

Nguy cơ suy thoái tăng cao

Maria Lapiz, giám đốc điều hành của Maybank Kim Eng Securities Thái Lan, cho biết: “Tác động kinh tế sẽ ngày càng lớn hơn sau mỗi đợt giãn cách. Điều này là đẩy nhiều công ty rơi vào tình cảnh phá sản sau rất nhiều tháng không có nguồn thu trong khi vẫn phải tìm cách xoay sở chi phí tồn tại.”

Bà Lapiz nhận định rằng các hộ gia đình Thái Lan bị ảnh hưởng nặng nề và thu nhập doanh nghiệp giảm, trong khi Radhika Rao, nhà kinh tế tại DBS Bank Ltd. ở Singapore, cho biết “rủi ro suy thoái đang tăng cao” đối với dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á.

Ngay cả trước khi công bố các biện pháp phòng dịch mới nhất, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã thừa nhận “rủi ro giảm đáng kể” đối với dự báo tăng trưởng kinh tế 1,8% hiện tại cho năm nay. Ngân hàng này cũng cho rằng một đợt dịch bùng phát kéo dài sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến việc làm trong lĩnh vực dịch vụ. 

Tỷ lệ thất nghiệp có khả năng tăng cao hơn so với con số 1,96% vào cuối I/2021, mức cao nhất kể từ năm 2009, vì nhiều người có thể sẽ mất việc khi bùng phát kéo dài và hạn chế các doanh nghiệp. Nợ hộ gia đình Thái Lan, đã tăng lên mức cao nhất trong 18 năm là 90,5% GDP, có thể sẽ tăng thêm do mất việc làm và thu nhập do áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Hồi tháng trước, Thủ tướng Thái Lan cũng đặt ra mục tiêu sẽ tiêm chủng cho 10 triệu người dân mỗi tháng kể từ tháng 7 và cho biết đã đặt mua 105,5 triệu liều vắc-xin chống Covid-19 trong năm nay, nhiều hơn so với nhu cầu thực tế.

Đến nay, Thái Lan đã phân phối khoảng 12 triệu liều vắc-xin, đủ để tiêm cho khoảng 9% dân số, xếp sau hơn 120 vùng lãnh thổ khác về tỷ lệ tiêm chủng. Theo ông Kampon Adireksombat, Phó giám đốc điều hành tại SCB Securities, chính phủ Thái Lan cần phải đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng để tránh tình trạng suy thoái nền kinh tế trong thời gian tới đây.

Hương Vũ

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

(CLO) Trong khi các nhà sản xuất ô tô của Mỹ và châu Âu đang vật lộn với nhu cầu xe điện yếu, Trung Quốc đang tung ra ngày càng nhiều xe điện cỡ nhỏ và giá rẻ nhằm chiếm lĩnh thị trường ôtô trong nước và các thị trường khác ở châu Á.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ngành thuế đã thu 180.000 tỷ đồng từ các sàn thương mại điện tử

Ngành thuế đã thu 180.000 tỷ đồng từ các sàn thương mại điện tử

(CLO) Trong 2 năm cơ quan thuế đã thu 180.000 tỷ đồng từ hoạt động thương mại điện tử.

Tài chính - Bảo hiểm
Việt Nam vượt mặt Nhật Bản khi xuất khẩu hải sản sang Singapore

Việt Nam vượt mặt Nhật Bản khi xuất khẩu hải sản sang Singapore

(CLO) Để có thể giữ vững và nâng cao thứ hạng, tăng thị phần và tăng giá trị xuất khẩu thủy sản sang Singapore, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hàng thủy sản. 

Thị trường - Doanh nghiệp
Diễn đàn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững: Cơ hội và thách thức

Diễn đàn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững: Cơ hội và thách thức

(CLO) Diễn đàn Chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh, Thúc đẩy tăng trưởng bền vững sẽ là một bước quan trọng trong việc thảo luận, chia sẻ ý kiến và đề xuất các giải pháp tiên tiến để đối mặt với những thách thức và khai thác những cơ hội trong thời đại số hóa và bảo vệ môi trường.

Thị trường - Doanh nghiệp
FPT Retail (FRT) doanh thu Quý 1/2024 đạt 9.042 tỷ đồng

FPT Retail (FRT) doanh thu Quý 1/2024 đạt 9.042 tỷ đồng

(CLO) Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HoSE: FRT) đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với doanh thu đạt 9.042 tỷ đồng, lãi sau thuế đã dương trở lại.

Tài chính - Bảo hiểm