Ngành du lịch Nhật Bản thở phào trước thông tin nới lỏng kiểm dịch

Thứ tư, 24/08/2022 13:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngành du lịch của Nhật Bản đã ca ngợi việc chính phủ vừa tiến hành nới lỏng các quy định đối với du khách nước ngoài nhập cảnh vào đất nước này. 

Quy định hiện hành yêu cầu du khách xuất trình bằng chứng về kết quả xét nghiệm PCR âm tính 72 giờ trước khi khởi hành đến Nhật Bản. Tờ báo Nikkei cho biết rằng yêu cầu này sẽ bị loại bỏ "trong vòng vài tuần".

nganh du lich nhat ban tho phao truoc thong tin noi long kiem dich hinh 1

Du khách ngồi xe kéo ở Asakusa, Nhật Bản. Ảnh: AP

Bài liên quan

Mặc dù quyết định này một phần là để khuyến khích nhiều khách du lịch đến thăm Nhật Bản hơn và thúc đẩy nền kinh tế quốc gia và khu vực, nó cũng là kết quả của việc các quốc gia khác đang chuyển sang chiến lược chung sống với COVID-19.

Việc yêu cầu xét nghiệm càng làm cho việc đi du lịch của mọi người trở nên khó khăn và tốn kém hơn, bao gồm cả công dân Nhật Bản trở về sau kỳ nghỉ ở nước ngoài hoặc đi công tác.

Các hiệp hội du lịch và Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản, trong nhiều tháng đã kêu gọi nới lỏng các hạn chế, chỉ ra rằng việc kéo dài các quy định sẽ làm tổn hại đến nền kinh tế và danh tiếng của quốc gia như một điểm đến cởi mở và chào đón với khách du lịch.

Theo Nikkei, chính phủ cũng đang xem xét để tăng số lượng khách hàng ngày tối đa lên cao hơn mức 20.000 người hiện tại. Giới hạn hàng ngày mới dự kiến ​​sẽ thay đổi cùng lúc với việc bỏ yêu cầu xét nghiệm, và con số này có thể lên tới 50.000 khách/ngày.

Ông Tatsu Shiraishi, người sáng lập công ty du lịch M & Co, có trụ sở tại tỉnh Gifu, miền trung Nhật Bản, cho biết: “Đây là một tin tuyệt vời, tôi rất vui vì điều này cuối cùng đã xảy ra".

Hồi đầu năm nay, Nhật Bản đã đưa ra một sáng kiến về việc cho khách du lịch nhập cảnh, nhưng chỉ được di chuyển ở những địa điểm cụ thể và ở khách sạn được chỉ định.

Bà Kaori Inoue, người đứng đầu bộ phận xúc tiến quốc tế của Tổ chức Du lịch Hokkaido cho biết: “Những người từ nước ngoài đang tìm kiếm du lịch cá nhân, tự do chứ không không phải du lịch nhóm và nếu chúng tôi không thể đáp ứng, họ sẽ không chọn Nhật Bản”. 

“Ngay cả bây giờ, các hãng hàng không bay thẳng đến Hokkaido vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch và tình hình vẫn rất khó khăn, mặc dù tôi tin rằng lượng khách sẽ tăng dần trở lại trong tương lai", bà nhận định.

Tổng cộng, 245.862 công dân nước ngoài đã đến Nhật Bản vào năm 2021, giảm đáng kể so với mức đỉnh 31,88 triệu lượt vào năm 2019.

Ông Gildas Hardel, một quan chức trong bộ phận du lịch của quận Ise Shima Toba thuộc tỉnh Mie, cho biết các báo cáo về quyết định của chính phủ được đưa ra là "một sự cứu trợ lớn".

“Hai năm qua rất khó khăn và chúng tôi tập trung nỗ lực vào thị trường nội địa trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng, nhưng chúng tôi đã mất rất nhiều khách nước ngoài, trong đó có rất nhiều khách du lịch đến từ Hồng Kông”, ông nói.

Tỷ lệ mắc COVID ở Nhật Bản vẫn cao, với 144.920 trường hợp nhiễm mới được báo cáo vào thứ Hai vừa rồi, giảm so với mức đỉnh gần 261.000 ca hồi tuần trước.

Hoàng Nam (theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h