Ngày mai (11/5), giá xăng có thể tiếp tục tăng từ 800-1000 đồng/lít

Thứ ba, 10/05/2022 10:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Với mức tăng giá dầu thế giới hiện nay, có thể trong kỳ điều chỉnh ngày mai (11/5), giá xăng trong nước sẽ tăng khoảng 800 - 1.000 đồng/lít.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 6/5, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore đã tăng thêm khoảng 2%. Trong dó, với RON 92 (dùng để pha chế xăng E5 RON 92) đã tăng lên 137,36 USD một thùng; xăng RON 95 lên 141,65 USD một thùng. 

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội cho biết: Với mức tăng như hiện nay, có thể trong kỳ điều chỉnh ngày mai (11/5), giá xăng trong nước sẽ tăng khoảng 800 - 1.000 đồng/lít.

ngay mai 11 5 gia xang co the tiep tuc tang tu 800 1000 dong lit hinh 1

Với mức tăng giá dầu thế giới hiện nay, có thể trong kỳ điều chỉnh ngày mai (11/5), giá xăng trong nước sẽ tăng khoảng 800 - 1.000 đồng/lít.

Dù vậy, vị lãnh đạo này cho rằng, để kiềm chế đà tăng của xăng dầu, có thể cơ quan chức năng sẽ sử dụng mạnh tay quỹ bình ổn xăng dầu (BOG).

“Ngay cả khi chi mạnh tay quỹ bình ổn xăng dầu, thì giá xăng ngày mai vẫn sẽ điều chỉnh tăng cao”, vị này cho biết.

Hiện mỗi lít xăng E5 RON 92 cao nhất là 27.460 đồng và xăng RON 95 cao nhất là 28.430 đồng, sau khi tăng 330-440 đồng một lít hôm 4/5. 

Nguyên nhân khiến giá dầu thế giới tăng cao là do lệnh cấm vận dầu Nga của Ủy ban châu Âu. Bên cạnh đó, Trung Quốc siết chặt chống dịch khiến giao thương khó khăn cũng tác động lên giá dầu. Do đó, kỳ điều hành này, vị này cho rằng xăng dầu khó tránh khỏi tăng giá.

Tại thị trường thế giới, tuần qua, giá dầu Brent tăng gần 4% còn giá dầu WTI tăng khoảng 5%. Bất chấp giá dầu tăng, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC +) nâng mục tiêu sản lượng tháng 6 lên chỉ 432.000 thùng một ngày. Quyết định này của OPEC +, theo Oilprice, đồng nghĩa không có thêm dầu đến châu Âu để thay thế các thùng dầu bị trừng phạt của Nga. Theo Chủ tịch EC Ursual von der Leyen, lệnh cấm vận dầu thô sẽ có hiệu lực sau sáu tháng và lệnh cấm vận sản phẩm tinh chế sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay.

Giá xăng, theo quy định, sẽ được điều chỉnh vào ngày 1, ngày 11 và 21 hàng tháng. Tuy nhiên, kỳ điều hành gần đây rơi vào ngày nghỉ lễ nên giá xăng điều chỉnh vào ngày 4/5.

Việt Vũ

Bình Luận

Tin khác

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

(CLO) Dù đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới diễn ra 1 ngày, song mức tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.

Thị trường - Doanh nghiệp