Ngoại trưởng Nga Lavrov chỉ trích phương Tây ở hội nghị G20

Thứ bảy, 09/07/2022 09:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 diễn ra trong 2 ngày (7 và 8/7) tại hòn đảo nghỉ mát Bali của Indonesia đã bị phủ bóng đen bởi nhiều cuộc tranh cãi về cuộc chiến ở Ukraine, thậm chí Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tỏ ra tức giận và sớm rời bỏ cuộc họp.

Căng thẳng đã được cảm nhận trong bữa tiệc chiêu đãi vào tối thứ Năm (7/7) dành cho các bộ trưởng đến từ 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, khi các thành viên từ Nhóm G7 đã không đến tham dự vì sự có mặt của Ngoại trưởng Nga Lavrov.

ngoai truong nga lavrov chi trich phuong tay o hoi nghi g20 hinh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AP

ngoai truong nga lavrov chi trich phuong tay o hoi nghi g20 hinh 2

Quang cảnh Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 ở Bali, Indonesia vào ngày 8 tháng 7 năm 2022. Ảnh: AP

ngoai truong nga lavrov chi trich phuong tay o hoi nghi g20 hinh 3

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 tại Bali. Ảnh: Tân Hoa xã

Căng thẳng tăng cao hơn khi Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đến dự cuộc họp hôm thứ Sáu (8/7) đã gặp phải những tiếng hét "Khi nào bạn dừng chiến tranh" và "Tại sao bạn không dừng chiến tranh", trong lúc ông được Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi chào đón.

Ngoại trưởng Lavrov phản ứng lại một cách gay gắt trước sự chỉ trích từ những người đồng cấp phương Tây, những người mà ông cho rằng "gần như ngay lập tức" đi lạc khỏi các chủ đề thảo luận.

Trong phiên họp sau đó, ông Lavrov đọc một tuyên bố rồi rời đi mà không nghe những người khác, theo Trưởng ban chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Josep Borrell.

Ngoại trưởng Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói chuyện trực tiếp với nhau khi ở trong phòng họp, theo Retno - người chủ trì diễn đàn - cho biết, song bà nói thêm không biết họ đã thảo luận những gì.

Ông Blinken bên lề cuộc họp cho biết những thách thức về việc chi phí lương thực và năng lượng tăng cao và ngày càng "trở nên trầm trọng hơn” bởi cuộc chiến ở Ukraine, nước xuất khẩu ngũ cốc lớn thứ 4 thế giới.

Ông Lavrov nói với các phóng viên sau đó rằng Nga đã sẵn sàng đàm phán với Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ về ngũ cốc, nhưng không rõ khi nào các cuộc đàm phán như vậy có thể diễn ra.

Các cuộc họp còn bị phủ bóng đen bởi vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, mà Blinken mô tả là "đáng lo ngại sâu sắc", bày tỏ sự sốc trước cái chết của "một nhà lãnh đạo có tầm nhìn lớn". Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong nói với các phóng viên Abe là "một người khổng lồ trên trường thế giới".

Phát biểu tại bế mạc, bà Retno của Indonesia cho biết cuộc họp G20 cho thấy nhu cầu cấp thiết nhằm tăng cường chủ nghĩa đa phương và điều quan trọng là bất chấp những thách thức toàn cầu, các ngoại trưởng vẫn có thể gặp nhau trong cùng một căn phòng.

Bùi Huy (theo Reuters, SCMP, CNA)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h