Nhà báo nổi tiếng người Mỹ thiệt mạng khi đưa tin ở Ukraine

Thứ hai, 14/03/2022 07:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một nhà báo và nhà làm phim nổi tiếng người Mỹ đã bị bắn chết hôm Chủ nhật (13/3) tại Ukraine, khi đến đây đưa tin về cuộc xung đột với Nga, theo nhiều phương tiện truyền thông và báo cáo của chính phủ Mỹ.

Brent Renaud, 50 tuổi, một nhà làm phim từng đoạt giải thưởng đã từng đưa tin về các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, đã thiệt mạng trong một vụ giao tranh ở Irpin, phía bắc thủ đô Kiev. Một nhà báo khác đi cùng với Renaud được cho là bị thương.

nha bao noi tieng nguoi my thiet mang khi dua tin o ukraine hinh 1

Nhà báo Brent Renaud tham dự Lễ trao giải Peabody thường niên lần thứ 74 vào ngày 31 tháng 5 năm 2015, ở New York, Mỹ. Ảnh: AP

Renaud đã từng là một cộng tác viên thường xuyên cho The New York Times. Clifford Levy, phó tổng biên tập của tờ Times, đã tweet rằng lần cuối cùng Renaud làm việc cho tờ báo này là vào năm 2015. Ông nói rằng Renaud  là một “nhà làm phim tài năng đã đóng góp cho The New York Times trong những năm qua”.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Jake Sullivan, cho biết trên kênh CBS hôm Chủ nhật, thông tin một nhà báo Mỹ ở Ukraine bị giết “gây sốc và kinh hoàng”. Ông cho biết chính phủ Mỹ sẽ tham vấn với người Ukraine để xác định xem điều này xảy ra như thế nào và sau đó sẽ "thực hiện các phản ứng thích hợp".

Cái chết của Renaud đã được cảnh sát Kiev xác nhận, song không cho biết thêm các chi tiết và nguyên nhân cụ thể. Tuy nhiên, nhà báo Mỹ Juan Arredondo, người bị thương khi đi cùng với Renaud, cho biết cả hai đang đi trên một chiếc xe về phía trạm kiểm soát Irpin thì bị bắn. Arredondo nói với nhà báo Ý Annalisa Camilli từ một bệnh viện ở Kiev rằng Renaud bị bắn vào cổ. 

“Chúng tôi đi qua cây cầu đầu tiên ở Irpin, chúng tôi sẽ quay phim những người tị nạn khác rời đi, và chúng tôi lên xe, ai đó đề nghị đưa chúng tôi đến cây cầu khác, chúng tôi băng qua trạm kiểm soát, và họ bắt đầu bắn vào chúng tôi”, Arredondo kể trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến với hãng tin AP.

Đầu tháng này, phóng viên Stuart Ramsay của Sky News đã bị bắn vào lưng sau khi xe của anh bị phục kích trong thời gian anh và các đồng nghiệp khác đang lái xe trở về Kiev. Tuy nhiên, Ramsay may mắn sống sót và đã trở lại Anh.

Huy Hoàng (theo Bloomberg, AP, NY Times)

Bình Luận

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h