(CLO) Các nhà đầu tư nước ngoài cắt giảm tỷ lệ nắm giữ trái phiếu chính phủ Trung Quốc với tốc độ kỷ lục trong tháng 6, kéo dài đợt bán tháo lên tháng thứ năm liên tiếp.
Thi nhau bán phá giá
Theo Business Insider đưa tin, các nhà đầu tư đã bán lượng trái phiếu trị giá 8,3 tỷ USD, tương đương 55,9 tỷ Nhân dân tệ trong tháng trước, mức giảm lớn nhất kể từ năm 2014 khi Bloomberg bắt đầu theo dõi dữ liệu từ các nguồn chính thức. Ngoài ra, đây cũng là tháng thứ 5 liên tiếp doanh số bán ra đánh dấu mức sụt giảm dài nhất.
Tính đến cuối tháng 6, lượng trái phiếu Trung Quốc mà các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là 2,32 nghìn tỷ nhân dân tệ, giảm so với mức cao 2,52 nghìn tỷ nhân dân tệ hồi tháng 1 đầu năm.
Các trái phiếu khác của Trung Quốc cũng bị bán phá giá vào tháng trước. Các nhà đầu tư nước ngoài đã giảm mức nắm giữ trái phiếu chính quyền địa phương trị giá 90 triệu nhân dân tệ và tiền giấy ngân hàng chính sách giảm 35,47 tỷ nhân dân tệ, theo Bloomberg.
Các tài sản được hỗ trợ bởi đồng nhân dân tệ cũng trở nên giảm giá trị trong những tháng gần đây, khi Cục Dự trữ Liên bang mạnh tay tăng lãi suất, điều này khiến phần bù lợi suất của Trung Quốc so với của Mỹ là âm.
Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với những cú sốc lớn xuất phát từ các chính sách Zero Covid đã tác động đến nền kinh tế của nước này.
Trước đó, theo Financial Times, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán phá giá kỷ lục 6 tỷ USD cổ phiếu của Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2022 khi họ lo sợ về đợt bùng phát Covid-19 mới và nguy cơ các nước phương Tây sẽ trừng phạt Bắc Kinh nếu nước này ủng hộ cuộc gây hấn của Nga ở Ukraine.
Gấp rút cải thiện thị trường, tình hình vẫn không khả quan
Các khoản đầu tư trong nước đã tăng trở lại sau khi Bắc Kinh báo hiệu rằng họ sẽ thực hiện một loạt các biện pháp thân thiện với thị trường. Nhưng việc nắm giữ cổ phiếu của người nước ngoài được niêm yết tại Trung Quốc đại lục thì không.
Các nhà đầu tư và nhà quản lý quỹ nói rằng sự khác biệt đó phản ánh một loạt các lo ngại đã làm giảm giá trị của các công ty dẫn đầu cuộc biểu tình của chứng khoán Trung Quốc năm 2020, khi thị trường công bố mức tăng vượt trội thế giới nhờ thành công ban đầu của Bắc Kinh với nhờ việc tuân thủ nghiêm ngặt chính sách Zero Covid.
Pat Ru, nhà quản lý danh mục đầu tư của Neuberger Berman có trụ sở tại Hong Kong, có chuyên môn về các thị trường mới nổi, nói rằng: “Khi chúng ta lo sợ về thị trường, chúng ta sẽ nghiêng về việc tìm kiếm những thông tin rủi ro và đó là điều đang xảy ra”.
Các nhà đầu tư đã chỉ ra 3 yếu tố chính tác động đến doanh số bán trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài: mối quan tâm mới về khả năng hoãn giao dịch cổ phiếu Trung Quốc ở New York, sự gia tăng của các trường hợp Covid-19 ở các thành phố đại lục lớn bao gồm Thượng Hải và Thâm Quyến, và lo ngại về khả năng Trung Quốc cung cấp hỗ trợ cho Nga trong cuộc gây hấn Ukraine.
Hồi tháng 3, ông Liu He, Phó Thủ tướng kiêm cố vấn kinh tế thân cận nhất của Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp để "thúc đẩy nền kinh tế trong quý đầu tiên" và đưa ra "các chính sách có lợi cho thị trường".
Truyền thông nhà nước ngay lập tức ủng hộ thông điệp của ông Liu với các bài báo về các điểm thảo luận từ cuộc họp đặc biệt của ủy ban ổn định tài chính Trung Quốc mà ông vừa chủ trì, trong đó có lời kêu gọi “nhanh chóng hoàn thành việc chấn chỉnh các nền tảng công nghệ lớn của Trung Quốc” và động thái loại bỏ các hoạt động thử nghiệm trong khu vực đối với thuế bất động sản đã đè nặng lên các nhà phát triển bất động sản.
“Thông điệp rất rõ ràng: Chính phủ Trung Quốc muốn gửi một tín hiệu mạnh mẽ về sự hỗ trợ của thị trường. Có vẻ như họ đang tạm dừng thắt chặt quy định để cung cấp thêm hỗ trợ và củng cố niềm tin thị trường”, Jessica Tea, chuyên gia đầu tư cho thị trường chứng khoán Trung Quốc và Châu Á Thái Bình Dương tại BNP Paribas Asset Management, cho biết. Hàng loạt lời hứa thân thiện với thị trường từ Bắc Kinh nhanh chóng được đưa ra sau khi một số ngân hàng đầu tư toàn cầu chuyển sang nâng hạng chứng khoán Trung Quốc.
Tuy nhiên, cuộc “đình công nợ bất động sản” ở Trung Quốc bắt đầu vào cuối tháng 6, tại một dự án đình trệ của tập đoàn Evergrande ở Cảnh Đức Trấn, sau đó lan rộng ra ít nhất 301 dự án tại khoảng 91 thành phố. Hiện tượng này đẩy cao cuộc khủng hoảng địa ốc ở Trung Quốc và đe doạ phá hỏng những nỗ lực cải thiện thị trường trong bối cảnh kinh tế giảm tốc.
Và các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trái phiếu chính phủ Trung Quốc vẫn bán ra với tốc độ kỷ lục 5 tháng liên tiếp.
Sơn Tùng (Theo Business Insider và Financial Times)
(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.
(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.
(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.
(CLO) Cuối tuần này, các nước G7 dự kiến sẽ thống nhất mục tiêu toàn cầu là tăng công suất lưu trữ điện gấp sáu lần từ năm 2022 đến năm 2030, khi các nước vật lộn với cách duy trì nguồn cung điện trong khi chuyển sang sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời không liên tục.