Nhà lãnh đạo mới của Nhật Bản muốn Suganomics cất cánh ngay lập tức

Thứ sáu, 18/09/2020 09:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên bằng cuộc họp với các bộ trưởng phụ trách các mục tiêu chính sách hàng đầu từ số hóa chính phủ đến chống lại virus Corona.

Bài liên quan
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga kêu gọi các quan chức chủ chốt hành động nhanh chóng đối với các mục tiêu chính sách quan trọng trong ngày đầu tiên nắm quyền hôm thứ Năm. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga kêu gọi các quan chức chủ chốt hành động nhanh chóng đối với các mục tiêu chính sách quan trọng trong ngày đầu tiên nắm quyền hôm thứ Năm. Ảnh: Reuters

Suga đã gặp gỡ Taro Kono, người phụ trách cải cách quy định và Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Takuya Hirai vào chiều thứ Năm. Thủ tướng đã gọi hai lĩnh vực này là "hai chủ đề trọng tâm" của chính phủ của mình.

Suga và Hirai đã thảo luận về việc thành lập một cơ quan kỹ thuật số để thực hiện các thủ tục giấy tờ hành chính trực tuyến. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư, Suga hứa sẽ giải quyết sự chậm trễ trong việc số hóa của chính phủ, điều này đã cản trở việc phân phối các khoản thanh toán liên quan đến đại dịch.

"Tôi được yêu cầu phải tăng tốc độ hơn nữa," Hirai nói với các phóng viên sau cuộc họp của họ.

"Chúng tôi được yêu cầu hành động với tốc độ chưa từng thấy ở Kasumigaseki", ông nói, đề cập đến trung tâm thần kinh của bộ máy chính quyền Nhật Bản.

Sau hai cuộc họp, Suga đã gặp Bộ trưởng Y tế Norihisa Tamura để thảo luận về các biện pháp ngăn chặn COVID-19 và đảo ngược tỷ lệ sinh đang giảm.

Trong cuộc đua tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, Suga đã kêu gọi hỗ trợ điều trị sinh sản bằng chương trình bảo hiểm quốc gia. Tại cuộc họp, ông yêu cầu Tamura "khẩn trương xem xét nó."

Thủ tướng cũng đã cam kết "chấm dứt" tình trạng thiếu dịch vụ chăm sóc ban ngày của Nhật Bản, dẫn đến việc phải chờ đợi những chỗ trống có sẵn.

Về phản ứng đối với đại dịch của Nhật Bản, Suga kêu gọi Tamura mở rộng năng lực xét nghiệm PCR và xem xét cắt giảm phí xét nghiệm tư nhân không được bảo hiểm quốc gia chi trả.

Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga đã thúc đẩy chính sách thu hút nhiều khách du lịch trong nước hơn. Ảnh: Nikkei

Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga đã thúc đẩy chính sách thu hút nhiều khách du lịch trong nước hơn. Ảnh: Nikkei

Suga cũng đã thúc đẩy giá điện thoại di động thấp hơn kể từ những ngày còn là Chánh văn phòng nội các. "Ba nhà mạng di động hàng đầu đã kiểm soát 90% thị trường trong nhiều năm, sử dụng tần số sóng cuối cùng thuộc về người dân", ông nói hôm thứ Tư.

Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Ryota Takeda nói với các phóng viên hôm thứ Năm: “Chúng tôi sẽ cần phải đánh giá lại liệu mức giá hiện tại có được công chúng Nhật Bản chấp nhận hay không, và cách họ so sánh với phần còn lại của thế giới". Takeda cho biết ông sẽ tham gia đối thoại với cả nhà cung cấp dịch vụ và người tiêu dùng.

Các trợ lý chủ chốt của Suga, bao gồm cả tân Chánh văn phòng Nội các Katsunobu Kato, cũng nhanh chóng nhận được nhiệm vụ.

"Chúng tôi sẽ loại bỏ những chia rẽ không cần thiết trong chính phủ, bỏ qua tiền lệ và nới lỏng các quy định", Kato cho biết hôm thứ Năm tại cuộc họp với các nhân viên từ Văn phòng Nội các. "Bản thân Văn phòng Nội các cần nắm bắt những thay đổi này."

Ông nói trong một cuộc họp báo ngày hôm đó, mục tiêu của chính phủ Suga là "ngăn chặn virus Corona và khôi phục hoạt động kinh tế".

Ông nói: “Tôi sẽ không đặt ra các quy tắc cứng nhắc về việc giao tiếp với Thủ tướng, như gặp ông ấy số lần trong ngày. Điều quan trọng là tôi hiểu ông ấy đang nghĩ gì và có phản ứng phù hợp”.

Hiện tại, Suga đã gọi chống dịch Covid-19 là ưu tiên hàng đầu. Chính phủ có khả năng sẽ theo đuổi chính sách tài khóa chủ động bao gồm các gói kích thích cho đến khi đại dịch được kiểm soát.

Chiến lược tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục theo quỹ đạo của Abe, nhưng ảnh hưởng của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp có thể sẽ mất dần.

Suga, với tư cách là một chính trị gia ủng hộ sự cân bằng, không có khả năng nghiêng nhiều về Bộ kinh tế. Điều đó có thể mở ra cánh cửa cho việc tăng lương tối thiểu nhanh hơn.

Thay vào đó, Suga sẽ tiến hành xem xét lại thẩm quyền của tất cả các bộ và cơ quan, và có khả năng sẽ thúc đẩy hơn nữa việc bãi bỏ quy định như một chiến lược tăng trưởng.

Nhật Bản đã đón 31,88 triệu khách du lịch nước ngoài vào năm ngoái, tăng từ 8,36 triệu vào năm 2012, dưới thời chính phủ trước đây của Đảng Dân chủ Nhật Bản. Suga hy vọng sẽ nâng con số lên 60 triệu người.

Nhật Bản có kế hoạch xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp trị giá 5 nghìn tỷ Yên (47,2 tỷ USD) vào năm 2030, chủ yếu sang châu Á, tăng từ mức dưới 1 nghìn tỷ Yên hiện nay.

Vân Trần

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h