Nhật Bản và Hàn Quốc nói Triều Tiên vừa bắn hai tên lửa đạn đạo

Thứ năm, 25/03/2021 10:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chính quyền Nhật Bản và Hàn Quốc cùng cho biết Triều Tiên vừa phóng hai quả tên lửa vào sáng nay (25/3).

Thủ tướng Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2020. © AFP

Thủ tướng Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2020. © AFP

Đầu tuần này nhiều báo cáo cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm ngắn sau khi Bình Nhưỡng tố cáo Hàn Quốc và Mỹ nối lại các cuộc tập trận chung trong khu vực. Washington sau đó cũng đã xác nhận các báo cáo này.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo hôm thứ Năm (25/3), lần đầu tiên kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2020.

Ông Suga nói rằng các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

"Các vụ phóng đang đe dọa hòa bình và an ninh của đất nước và khu vực của chúng ta. Điều này là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Nhật Bản lên tiếng phản đối mạnh mẽ và lên án điều đó", ông Suga nói với các phóng viên.

Trước đó cùng ngày, hãng truyền thông Nhật Bản NHK dẫn lời quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo vào khoảng 7h06 sáng theo giờ địa phương. Quan chức Bộ này cho biết tên lửa của Triều Tiên không đi vào lãnh thổ hoặc đặc khu kinh tế của Nhật Bản và không gây ra mối đe dọa nào đối với Nhật Bản.

Theo CNN, dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ, Washington xác nhận vụ phóng, nói rằng hai tên lửa đạn đạo đã được bắn đi. Không rõ chúng là tầm ngắn, tầm trung hay tầm xa. Quân đội và tình báo Mỹ được cho là đang phân tích dữ liệu về vụ phóng. 

Hãng tin Kyodo đưa tin, Nhật Bản đã triệu tập một cuộc họp bất thường của Hội đồng An ninh Quốc gia sau vụ phóng tên lửa.

Ban đầu, các báo cáo xuất hiện nói rằng lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản khẳng định rằng Triều Tiên có thể đã bắn một tên lửa đạn đạo, cảnh báo các tàu không nên đến gần bất kỳ vật thể rơi nào.

Theo Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc xác nhận rằng Bình Nhưỡng đã bắn "ít nhất một quả đạn không xác định" vào Biển Đông mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Đầu tuần, các báo cáo xuất hiện nói rằng Triều Tiên đã tiến hành các vụ phóng tên lửa vào cuối tuần. Theo quân đội Hàn Quốc, ít nhất hai tên lửa hành trình đã được bắn.

Washington sau đó nói rằng họ không coi các hành động của Triều Tiên là khiêu khích.

Hoàng Long

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h