Những sai lầm khi tắm gây hại cho sức khỏe mà nhiều người chưa biết

Thứ năm, 17/09/2020 14:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tắm gội tưởng là việc làm hàng ngày của mỗi người, tuy nhiên nếu không tắm đúng cách sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe.

Báo Công luận

Dưới đây là một số sai lầm mà nhiều người thường mắc phải khi tắm, bạn hãy dừng lại ngay nếu còn mắc những sai lầm này để bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Báo Công luận

Rửa mặt bằng vòi hoa sen

Dùng vòi hoa sen để rửa mặt tưởng là một việc làm tiện lợi vì có thể để kết hợp cả việc tắm và rửa mặt, thậm chí có người còn cho rằng việc sử dụng vòi hoa sen rửa mặt là một việc rất thoải mái và tự nhiên. Khi nước trong vòi phun lên mặt, nó cũng có thể giúp giải phóng áp lực trong tim.

Tuy nhiên, các chuyên gia đã chỉ ra rằng, nếu thường xuyên sử dụng vòi hoa sen để rửa mặt thì sẽ không tốt cho quá trình dưỡng da một chút nào. Vì da mặt rất mỏng manh mà vòi hoa sen có áp suất nhất định với lực nước mạnh, từ đó có thể gây ra một số tổn thương cho da mặt.

Tắm với nước quá nóng

Tắm nước nóng có thể giúp bạn giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi, tuy nhiên thói quen này lại có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe bởi nhiệt độ nước tắm tốt nhất của chúng ta là từ 32 đến 35 độ C.

Không chỉ vậy, việc tắm nước quá nóng còn có thể khiến bạn bị bỏng da, dẫn đến việc mất cân bằng độ ẩm khiến da trở nên khô hơn. Ngoài ra, nếu bạn tắm nước quá nóng trong phòng tắm kín thì cơ thể dễ rơi vào tình trạng thiếu oxy, đây là lý do tại sao một số bạn đang tắm lại cảm giác chóng mặt, tức ngực, thậm chí muốn ngã.

Báo Công luận

Dùng móng tay để gội đầu

Nhiều người thường có thói quen dùng móng tay cọ mạnh vào da đầu khi tắm để làm da đầu sạch hơn mà không biết rằng làm như vậy có thể khiến da đầu bị tổn thương và gây nhiễm trùng đối với những bạn để móng tay dài hay cắt nhọn.

Do đó, thay vì dùng móng tay để làm sạch da đầu, bạn nên dùng đầu ngón tay mát xa da đầu. Điều này không chỉ làm giảm tổn thương mà còn giúp thúc đẩy quá trình lưu thông máu trên da đầu.

Báo Công luận

Dùng nhiều sữa tắm

Dùng sữa tắm sẽ giúp da mịn màng và thơm hơn. Tuy nhiên, bạn cần chú ý không nên dùng nhiều vì chúng là sản phẩm có tính kiềm và có tác dụng làm khô da.

Không những thế, trong sữa tắm còn chứa một số thành phần có thể làm vô hiệu lớp màng acid Mantle khiến độ ẩm của làn da bị mất cân bằng, đồng thời da cũng trở nên mỏng manh hơn trước sự tấn công của các yếu tố bên ngoài.

Báo Công luận

Thời gian tắm quá lâu

Nhiều người thường cảm thấy việc tắm sẽ giúp họ giải tỏa được căng thẳng và mệt mỏi nên thường có xu hướng tắm lâu để được thư giãn nhiều hơn. Tuy nhiên, việc làm này lại tiềm ẩn những nguy hiểm nhất định.

Khi tắm với nước nóng, nếu ở trong phòng kín, hơi nước tỏa ra nhiều sẽ dẫn đến tình trạng thiếu oxy dễ làm bạn bị hoa mắt và chóng mặt, đồng thời hơi nước cũng làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da, lỗ chân lông nở rộng nếu bạn tắm trong thời gian dài.

Còn khi bạn tắm nước lạnh, nếu tắm quá lâu khiến bạn dễ bị cảm lạnh, trúng gió và ảnh hưởng đến hoạt động của huyết áp.

PV

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe