Ông Suga chính thức nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản, công bố nội các mới

Thứ tư, 16/09/2020 09:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch đảng cầm quyền Nhật Bản Yoshihide Suga đã sẵn sàng trở thành Thủ tướng tiếp theo vào hôm nay, đồng thời công bố nội các mới với rất ít thay đổi nhằm duy trì sự "liên tục".

Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: Reuters

Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: Reuters

Ông Suga đã giành chiến thắng vang dội để đắc cử chức chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP). Ông cam kết tiếp tục duy trì nhiều chương trình của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Shinzo Abe, bao gồm cả chiến lược kinh tế “Abenomics” đặc trưng của ông.

Ông sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm 3 vấn đề quan trọng: giải quyết đại dịch Covid-19, vực dậy nền kinh tế và ứng phó với dân số đang già hoá khi một phần ba dân số nước này đã trên 65 tuổi.

Ông Abe cũng đóng vai trò chiến lược trong chiến thắng của ông Suga, người từng đảm nhiệm vai trò Chánh văn phòng nội các. Sáng nay, ông đã có buổi làm việc cuối cùng trên cương vị Thủ tướng, cảm ơn người dân Nhật Bản và thề sẽ ủng hộ chính phủ sắp tới với tư cách là một thành viên thường xuyên của quốc hội.

Ông Abe nói thêm rằng sức khoẻ của ông đang dần hồi phục sau khi dùng thuốc điều trị căn bệnh mãn tính. Trước đó ông đã tuyên bố từ chức vì lý do sức khoẻ suy yếu.

Trước đó, trong một video đăng trên Twitter, ông nói rằng: “Những lượt thích và bình luận của các bạn là một sự hỗ trợ to lớn và giúp chúng tôi hoàn thành rất nhiều điều. Đáng buồn thay, một số vấn đề vẫn chưa thể hoàn thiện".

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, khoảng một nửa nội các cũ sẽ được giữ nguyên và chỉ có hai phụ nữ.

Trong số những người giữ lại công việc của mình có những vai trò quan trọng như Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng Thế vận hội Seiko Hashimoto và Bộ trưởng Môi trường Shinjiro Koizumi.

Em trai của ông Abe, Nobuo Kishi, dự kiến ​​sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng quốc phòng, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Taro Kono sẽ phụ trách cải cách hành chính.

Ông Yasutoshi Nishimura nhiều khả năng sẽ được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế, trong khi Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Hiroshi Kajiyama được cho là sẽ giữ nguyên chức vụ của mình.

Bộ trưởng Y tế Katsunobu Kato, người đã trở thành gương mặt đại diện của chính phủ trong việc ứng phó đại dịch Covid-19, sẽ đảm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng nội các thay ông Suga.

“Cần có nhiều yếu tố khác nhau,” Suga nói về người sẽ thay ông làm Chánh văn phòng. "Điều đầu tiên là họ phải phù hợp với Thủ tướng, và về tổng thể, họ cũng cần có nhiều điểm mạnh trên nhiều mảng".

Ông Kato từng là Phó Chánh văn phòng nội các dưới quyền ông Suga.

Quốc Thiên

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h