Suga sẽ tái bổ nhiệm Aso làm Bộ trưởng tài chính Nhật Bản

Thứ ba, 15/09/2020 07:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Yoshihide Suga, nhà lãnh đạo mới được chọn của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản, sẽ giữ Taro Aso làm Bộ trưởng tài chính và phó thủ tướng sau cuộc bầu cử dự kiến vào cuối tuần này, Nikkei đưa tin.

Bài liên quan
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso phát biểu tại cuộc họp của ủy ban tài chính ở thượng viện. Ảnh: Nikkei

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso phát biểu tại cuộc họp của ủy ban tài chính ở thượng viện. Ảnh: Nikkei

Aso, người sẽ bước sang tuổi 80 vào tháng 9, đã đảm nhiệm các chức vụ này trong suốt hơn 7 năm làm thủ tướng của Shinzo Abe và là một trong số ít người trụ vững sau nhiều lần cải tổ nội các của Abe, cùng với Suga, 71 tuổi, là Chánh văn phòng nội các. Suga được cho là sẽ tiếp tục các chính sách kinh tế của Abe.

Lãnh đạo mới của LDP cũng đã quyết định về các vị trí hàng đầu của đảng vào thứ Hai.

Toshihiro Nikai, 81 tuổi, sẽ vẫn là tổng thư ký của đảng. Ông ấy đã nắm giữ công việc này từ tháng 8 năm 2016 và đã phá kỷ lục về tổng số ngày làm việc trong tuần trước.

“Hai nhân tố này rất quan trọng đối với sự quản lý của chính phủ,” Suga nói về Aso và Nikai trong cuộc họp báo hôm thứ Hai.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Tsutomu Sato đang được đề cử vào ghế Chủ tịch Hội đồng Chung, cơ quan ra quyết định hàng đầu của đảng, cơ quan ký các dự luật và hiệp ước sẽ được đệ trình lên cơ quan lập pháp cũng như các cuộc bổ nhiệm của đảng. Ông kế nhiệm Shunichi Suzuki, một thành viên đồng đội của phe Aso.

Hakubun Shimomura, một cựu bộ trưởng giáo dục, sẽ trở thành người đứng đầu Hội đồng Nghiên cứu Chính sách quyền lực. Ông hiện đang phụ trách chiến lược bầu cử của LDP, một vai trò sẽ do Taimei Yamaguchi, người hiện lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng và Trụ sở Chiến dịch đảm nhận.

Bốn sự bổ nhiệm hàng đầu này sẽ được chính thức đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng Chung vào thứ Ba. Hiroshi Moriyama sẽ tiếp tục lãnh đạo Ủy ban các vấn đề của Quốc hội.

Mai Bùi

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h