Ông Tập Cận Bình kêu gọi quân đội Trung Quốc chuẩn bị đối phó với bất ổn

Thứ tư, 10/03/2021 09:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong phiên họp Quốc hội hôm thứ Ba (9/3), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết quân đội cần “chuẩn bị sẵn sàng” trong bối cảnh tình hình an ninh “bất ổn” với các quốc gia khác.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi quân đội sẵn sàng đối phó với bất ổn với các quốc gia khác - Ảnh: AP

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi quân đội sẵn sàng đối phó với bất ổn với các quốc gia khác - Ảnh: AP

Bài liên quan

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc luôn ở mức cao trong những năm gần đây. Chính quyền Mỹ liên tục cáo buộc Trung Quốc về vấn đề nhân quyền ở Tân Cương, Hongkong và đặc biệt là quan hệ với Đài Loan, lãnh thổ được coi là không thể chia tách với lục địa Trung Quốc.

Mặc dù tiếp tục duy trì quan hệ không chính thức bền chặt với Đài Loan, nhưng Mỹ cũng nhiều lần thách thức các tuyên bố chủ quyền hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông khi cử các tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan.

“Tình hình an ninh hiện tại của đất nước chúng ta phần lớn là không ổn định và không chắc chắn”, ông Tập nói trong cuộc thảo luận của nhóm có sự tham dự của các lực lượng vũ trang.

“Toàn quân phải phối hợp chặt chẽ giữa nâng cao năng lực và sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng ứng phó với nhiều tình huống phức tạp, khó khăn bất cứ lúc nào, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia, hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng toàn diện một nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại”, ông nói thêm.

Phát biểu mới nhất của Chủ tịch Tập Cận Bình được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa hôm thứ Bảy (6/3) kêu gọi quân đội tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, lưu ý rằng an ninh quốc gia của Trung Quốc đã “bước vào giai đoạn rủi ro cao”, South China Morning Post đưa tin.

Ông Ngụy nói: “Chúng ta đang phải đối mặt với những nhiệm vụ cấp bách trong bảo vệ Tổ quốc… và chúng ta phải cải thiện toàn diện việc huấn luyện quân sự và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu để nâng cao khả năng chiến lược của chúng ta để chiến thắng kẻ thù mạnh của chúng ta”.

Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden đảo ngược các chính sách của chính quyền Trump trước đây về Đài Loan.

"Chúng tôi kêu gọi chính quyền mới của Hoa Kỳ hiểu đầy đủ về tính nhạy cảm cao của vấn đề Đài Loan", ông Vương nói, đồng thời kêu gọi ông Biden "thay đổi các hành vi nguy hiểm của chính quyền trước đó là 'vượt qua ranh giới' và 'chơi với lửa'", AP đưa tin.

Bộ Tài chính Trung Quốc hồi đầu tháng này cũng đã tiết lộ rằng tăng trưởng chi tiêu quốc phòng của nước này sẽ tăng lên 6,8% trong năm nay, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2019, khi căng thẳng với Mỹ và các nước láng giềng gia tăng.

Mặc dù đã áp dụng chính sách “Một Trung Quốc” vào năm 1979, trong đó thừa nhận tuyên bố của Bắc Kinh rằng Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc, Mỹ vẫn duy trì quan hệ thương mại độc lập chặt chẽ với Đài Loan và vẫn là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu của họ.

Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục leo thang khi Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ khi đó đến thăm Đài Loan vào tháng 8 năm 2020. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức Nội các Hoa Kỳ kể từ khi Washington và Đài Bắc chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 1979.

Tình hình bế tắc ở Biển Đông cũng vẫn còn nhiều bất ổn và đã góp phần làm tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Biển Đông có nhiều đảo, đá ngầm và bãi cạn hiện do Trung Quốc kiểm soát và chiếm đóng, nhưng một số quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền, trong đó có Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Ngoài yếu tố là tuyến thương mại đường biển quốc tế khổng lồ đi qua khu vực này, Biển Đông còn được cho là chứa một lượng lớn các mỏ dầu và khí đốt tự nhiên chưa được khám phá.

Hoa Kỳ và các đồng minh như Anh, Pháp, Canada, Úc và Nhật Bản, liên tục phủ nhận các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và hàng hải của Trung Quốc bằng cách tiến hành cái gọi là hoạt động tự do hàng hải, điều khiển tàu quân sự ở Biển Đông.

Chấn Phong

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h